An ninh hình sự

Nam sinh lớp 10 bị bố bạn gái đánh tử vong

28/12/2015, 08:12

Nam sinh lớp 10 ở TP HCM bị bố bạn gái đánh chấn thương sọ não, tử vong sau khi nhập viện.

tu-vong-vi-cha-ban-gai-danh
Di ảnh nam sinh lớp 10 (ảnh nhỏ) và người nhà nạn nhân. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 27/12, Đinh Thanh Thao (SN 2000, học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, Đông Thạnh, Hóc Môn, TP HCM) đã tử vong tại BV Chợ Rẫy sau 4 ngày điều trị.

Công an huyện Hóc Môn cũng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976, Đông Thạnh) để lấy lời khai. Tuấn là người đánh Thao dẫn đến chấn thương sọ não rồi tử vong.

Theo điều tra ban đầu, chiều 23/12, bà Lệ, mẹ của Thao cho biết con mình chở bạn gái tên Vy (con của Tuấn) đi ăn chè. Tối cùng ngày, bà Lệ nhận được điện báo của bạn Thao cho biết nạn nhân bị đánh.

Trên đường đi cấp cứu, Thao có nói là đi ăn chè về thì gặp bố của Vy và bị người này dùng dây nịt bằng sắt đánh vào đầu. Nhập viện, Thao bị hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán là chấn thương sọ não, xuất huyết não.

Chiều 27/12, công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nam sinh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.