Quân sự

NATO chuẩn bị tập trận “Sốc Lửa” để chứng minh sức mạnh trước Nga

04/05/2021, 18:55

Cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn của NATO mang tên “Sốc Lửa” (Fires Shock) đã được tiết lộ.

img

Pháo binh Mỹ tập trận bắn đạn thật vào ban đêm - ảnh tư liệu.

Quân đội Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tập trận pháo kích Fires Shock quy mô lớn ở châu Âu và châu Phi để chứng minh cho Nga thấy tiềm năng tấn công của họ.

Báo The Washington Times viết về điều này, một phần nội dung của ấn phẩm được báo Chính trị Nga thuật lại.

Các tác giả của bài báo trên tờ The Washington Times chỉ ra rằng việc Mỹ tổ chức các cuộc tập trận chưa từng có ở một số quốc gia NATO và thậm chí ở Maroc của châu Phi với sự tham gia của các lực lượng pháo binh.

Các cuộc tập trận sử dụng hỏa lực mạnh áp chế trên mặt đất sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Đức, Ba Lan, Bulgaria, Estonia và được thiết kế để chứng tỏ sức mạnh nổi bật của quân đội Mỹ ở xa biên giới Mỹ.

img

Lực lượng pháo binh của Mỹ.

Tờ Washington Times trích lời người đứng đầu chỉ huy huấn luyện của Quân đoàn 7 Hoa Kỳ Christopher Norrie về bối cảnh bắt đầu cuộc tập trận.

"Các lực lượng Mỹ ở châu Âu và châu Phi có khả năng quan trọng nhất trong chiến tranh hiện đại – đó là sẵn sàng chuyển hướng hỏa lực ngay lập tức đến bất kỳ nơi nào ở châu Âu", Chuẩn tướng Norrie nói.

Các nhà phân tích của báo The Washington Times cho rằng, mục đích chính của cuộc tập trận pháo kích Fires Shock là một nỗ lực nhằm gửi một loại thông điệp tới Nga về khả năng bất biến của Washington đối với việcủng hộ các đồng minh và đối tác của họ trong Liên minh (NATO).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.