Hồ sơ tài liệu

Nga - Mỹ lại đấu khẩu vì Ukraine

24/04/2015, 08:46

Hôm qua (23/4), Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Mỹ “âm thầm” huấn luyện các lực lượng Ukraine tại miền đông nước này.

Lực lượng lính nhảy dù đến từ Lữ đoàn nhảy tù 173
Lực lượng lính nhảy dù đến từ Lữ đoàn nhảy tù 173 của Mỹ đang huấn luyện 300 binh sỹ Ukraine

 Tờ Interfax trích lời Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, Mỹ triển khai binh lính huấn luyện các lực lượng Ukraine không chỉ tại miền tây Ukraine như truyền hình Ukraine đưa tin mà còn ở khu vực đang xảy ra xung đột với phe ly khai.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc - bà Eileen Lainez phản bác: “ Đây là cáo buộc vô lý nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận thế giới”, che giấu những gì thực sự diễn ra tại miền đông Ukraine. Bà Lainez khẳng định, Mỹ chỉ huấn luyện binh lính tại khu vực phía Tây Ukraine. Đồng thời, một lần nữa, bà Lainez cáo buộc: “ Nga tiếp tục cung cấp vũ khí sát thương, huấn luyện, chỉ huy và hỗ trợ quân nổi dậy tại miền đông Ukraine bất chấp cam kết trong thoả thuận hoà bình Minsk mà Nga đã nhất trí”.

Trước đó, ngày 20/4, Lầu Năm Góc cho biết, khoảng 300 lính nhảy dù Mỹ đến từ Lữ đoàn Nhảy Dù 173 đóng quân tại Vicenza, Italy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đội binh sỹ Ukraine  tại Trung tâm An ninh và Gìn giữ hoà bình quốc tế ở thành phố Yavoriv, miền Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

Giai đoạn đầu tiên, Mỹ huấn luyện 300 binh sỹ. Trong vòng 6 tháng, Mỹ sẽ huấn luyện tổng cộng 900 binh sỹ bất chấp cảnh báo sẽ làm bất ổn Ukraine của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.