Quân sự

Nga phá âm mưu của tên khủng bố “căm ghét chính phủ hiện tại"

04/03/2021, 19:07

Báo Sputnik cho biết, kẻ bị bắt lên kế hoạch tấn công khủng bố và tuyển dụng cư dân trong khu vực.

img

Đặc nhiệm FSB của Nga - ảnh minh họa.

Truyền thông Nga dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) nước này cho hay, một người đã bị bắt giữ vì âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một cơ sở năng lượng ở vùng Kaliningrad, với động cơ "vì căm ghét chính phủ hiện tại".

Báo Sputnik cho biết, kẻ bị bắt lên kế hoạch tấn công khủng bố và tuyển dụng cư dân trong khu vực.

"Đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một cơ sở năng lượng ở vùng Kaliningrad.

Một công dân Nga đã bị bắt giữ vì có ý định thực hiện hành vi trên vì thù hận với chính phủ hiện tại, cũng như chiêu mộ cư dân trong khu vực tham gia vào các hoạt động khủng bố” – thông báo cho hay.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy tại nhà đối tượng một quả bom tự chế, tài liệu hướng dẫn chế tạo và các thành phần để tạo ra thuốc nổ.

Ngoài ra, lực lượng hành động còn tịch thu được "các tài liệu có nội dung xúc phạm liên quan đến các cơ quan hành pháp và lập pháp của Nga."

Người bị bắt giữ sau đó nói rằng ông ta là một kẻ đánh bom liều chết. Trong thông cáo không nêu ngày bắt giữ, nhưng vì hiện chưa chọn lựa biện pháp ngăn chặn nên có thể giả định rằng vụ việc mới vừa xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.