Ứng dụng

Nga phát triển "rồng lửa" dữ dằn hơn S-400

04/01/2016, 10:11

Nga đang phát triển một loại đạn tên lửa mới với tầm bắn xa hơn cho hệ thống tên lửa phòng không S-400.

3.1
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin Sputnik ngày 3/1 cho biết: “Việc thử nghiệm tên lửa sắp được hoàn thành. Loại đạn tên lửa mới này sẽ giúp cho S-400 đạt tới giới hạn khả năng của mình, đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách xa nhất mà nó có thể. Tên lửa đang được đưa vào những bài kiểm tra cuối cùng và sẽ được đưa vào sử dụng trong tương lai gần”

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga. S-400 được nâng cấp từ dòng S-300 Growler và có bán kính đánh chặn tối đa 400km. Radar của hệ thống S-400 có thể phát hiện mục tiêu ở cách xa tới 600km. Nó là một tổ hợp bao gồm các hệ thống radar, ống phóng tên lửa và đồn chỉ huy. Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng phóng ngay lập tức. Một số tên lửa có thể tấn công các mục tiêu bay thấp ở tầm cao chỉ 5m, bay với tốc độ 4,8km/s.

"Rồng lửa" S-400 sử dụng được nhiều loại đạn với tầm bắn và mức độ huỷ diệt khác nhau bao gồm tên lửa tầm trung 9M96E2 có tầm bắn từ 40 đến 120km và tầm cao tối đa 30km; tên lửa tầm xa 48N6E3/48N6E2, tầm bắn 200km; tên lửa tầm xa 48N6DM, tầm bắn 250km; và tên lửa tầm cực xa 40N6 với tầm bắn 400km. Các tên lửa này đều sử dụng đầu đạn định vị radar chủ động hoặc bán chủ động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.