Quân sự

Nga trình dự luật cấm đánh đồng vai trò của Liên Xô với Phát xít Đức

06/05/2021, 16:14

Một dự luật cấm đánh đồng vai trò của Liên Xô và Đức Quốc xã trong chiến tranh đã được đệ trình lên Duma Quốc gia.

img

Ông Alexander Zhukov (bên phải) và Tổng thống Nga Putin.

Duma Quốc gia Liên bang Nga sẽ xem xét dự luật cấm so sánh kiểu đánh đồng giữa vai trò chính nghĩa, lịch sử của Liên Xô với Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ II trong các bài phát biểu trước công chúng.

Dự luật đã được Phó Chủ tịch thứ nhất của Duma Quốc gia Nga - ông Alexander Zhukov, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov và người đứng đầu Ủy ban Duma về Văn hóa Elena Yampolskaya đệ trình lên hội đồng tối cao Duma Quốc gia Liên bang Nga.

img

Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov - ảnh Tass.

Tài liệu về dự luật nói trên đã được đưa vào cơ sở dữ liệu điện tử của Duma Quốc gia Nga.

Dự luật mới quy định các sửa đổi liên quan đến “Luật duy trì chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ II”.

Các sửa đổi này hướng đến việc cấm việc so sánh kiểu đánh đồng "các mục tiêu, quyết định và hành động của ban lãnh đạo Liên Xô, chỉ huy và quân nhân của Liên Xô với các mục tiêu, quyết định và hành động của lãnh đạo, chỉ huy và quân nhân của Đức Quốc xã" trong Thế chiến II.

img

Trụ sở Duma Quốc gia Nga - ảnh.

Các tác giả của dự luật nhấn mạnh rằng hành động của những người bảo vệ tổ quốc không thể bị đánh đồng với hành động của những kẻ xâm lược phát xít.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.