Thế giới

Nga tuyên bố có tên lửa xuyên lục địa dẫn trước Mỹ 15 năm

05/05/2017, 15:08

Tên lửa RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào để thay thế toàn bộ hệ thống tên lửa đạn đạo RS-20V.

RS-28 Sarmat ICBM 2

RS-28 Sarmat có thể mang theo nhiều đầu đạn tấn công hạt nhân công suất cao

Nói với đài Sputnik, chuyên gia quân sự người Nga Alexei Leonkov tuyên bố rằng Nga đã vượt bậc Mỹ từ 10 – 15 năm nhờ có tên lửa động cơ đẩy nhiên liệu lỏng lắp trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công RS-28 Sarmat.

Theo ông Alexei Leonkov, Nga sẽ đưa tên lửa RS-28 Sarmat vào hoạt động trong năm 2018 và loại vũ khí chiến lược này có thể mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn từ thông thường đến hạt nhân có sức công phá lên tới 750 kiloton.

RS-28 Sarmat ICBM

Xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới RS-28 Sarmat

Nga cho biết, tên lửa RS-28 Sarmat sau khi phóng có thể bay với tốc độ mà không hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn được.

Ông Leonkov nói rằng RS-28 Sarmat sẽ được đưa vào để thay thế toàn bộ hệ thống tên lửa đạn đạo RS-20V Voyevoda - xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga trong hơn 25 năm qua.

Tên lửa RS-28 Sarmat mới có trọng lượng chỉ bằng một nửa so với RS-20V, có khả năng bay lượn linh hoạt, dễ dàng vượt qua hệ thống gây nhiễu, phòng thủ phức tạp, đa tầng của đối phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.