Quân sự

Nga tuyên bố không cần đầu tư nước ngoài để chế tạo chiến cơ Checkmate

03/09/2021, 16:26

Bản thân Nga có đủ khả năng tài trợ cho việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Checkmate.

Người đứng đầu Bộ Công Thương Nga, ông Denis Manturov nói với RIA Novosti rằng ngân sách cho mục đích này với sự tham gia của các chương trình của Bộ Công Thương và các quỹ ngoài ngân sách của hai tập đoàn Rostec và UAC đã được hình thành đầy đủ.

img

Ông Denis Manturov.

“Nó hoàn toàn không phụ thuộc vào khách hàng nước ngoài. Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn có ngân sách cho việc này với cả sự tham gia của các chương trình của Bộ Công Thương và các quỹ ngoài ngân sách của Rostec và UAC…” - ông Manturov nói tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Manturov không loại trừ khả năng khách hàng nước ngoài có thể tài trợ cho việc chế tạo máy bay chiến đấu hai chỗ ngồi.

img

Chiến cơ Su-75 Checkmate.

Theo quan chức Nga, phía Moscow thường nhận được yêu cầu tài trợ về một kế hoạch chế tạo loại máy bay mới nhưng về cơ bản Nga muốn hoàn toàn tự chủ, trường hợp nhận tài trợ phải có lý do rất đặc biệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.