An ninh hình sự

Ngư dân ở Cà Mau liên tục bị "chôm" ốc bẫy mực hàng trăm triệu

09/02/2022, 13:56

Tình trạng mất ốc bẫy mực của ngư dân ở Cà Mau tái diễn, khiến ngư dân lo lắng và bức xúc.

Thời gian gần đây, ngư dân làm nghề bẫy ốc ở biển Tây, thuộc địa bàn 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau bức xúc vì tình trạng bị mất ốc bẫy mực (thả vỏ ốc xuống biển, mực sẽ chui vào) khi đánh bắt, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Đức (ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) phản ánh, đêm 24 tháng Chạp, gia đình anh bị mất hơn 9 thiên ốc bẫy mực (1 thiên là 1.000 con, giá mỗi 1 con hơn 20.000 đồng), tính hết dây buộc này kia khoảng 300 triệu đồng.

img

Những vỏ ốc được ngư dân ở Cà Mau dùng để bẫy mực. Ảnh: T.H

“Trộm kiểu này thì chắc phải nghỉ nghề, chứ làm ra tới đâu nó lấy tới đó thì sao làm nổi. Vay số tiền lớn mà cứ ra là nó lấy kiểu đó hoài phải làm sao?”, anh Đức buồn bã nói.

Tương tự anh Đức, vào đêm khuya 28 Tết, tại ghe ốc của anh Trần Văn Luận (ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời), khi anh Luận thức dậy và phát hiện có tiếng máy chạy. Anh điện đàm cho anh em cùng nổ máy chạy đảo quanh khu vực thả bẫy ốc. Anh Luận còn kịp nhìn thấy kẻ trộm nhưng chẳng làm được gì.

“Làm năng suất không được cao nhưng mất thì số lượng quá nhiều. Người dân phải đi vay công mượn nợ mua lại, thiệt hại cho người dân quá lớn. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm để chúng tôi yên tâm làm ăn”, anh Luận nói.

Theo những ngư dân bị mất trộm bẫy ốc, ốc được mua chủ yếu ở Kiên Giang. Những người trộm bẫy ốc sau đó đem đi bán lại cho ngư dân đang đánh bắt ngoài biển, với giá khoảng 10.000 đồng/con.

Liên quan vấn đề mất trộm ốc ở mặt biển Tây của tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vào cuộc xác minh, làm rõ và lực lượng chức năng đã về tận nơi thu thập thông tin, nhưng tình trạng mất ốc bẫy mực vẫn còn tái diễn.

Nghề bẫy ốc đã phát triển tại tỉnh Cà Mau khoảng 20 năm nay. Toàn tỉnh Cà Mau hiện có gần 200 ghe biển hành nghề bẫy ốc tập trung ở mặt biển Tây.

Ngư dân chỉ cần dùng vỏ con ốc cột thành chuỗi thả xuống biển, mực tua sẽ tự chui vào vỏ ốc trú ngụ. Sau một thời gian ngắn, ngư dân chỉ cần kéo vỏ ốc lên sẽ bắt được mực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.