Vận tải

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô, nghề bốc vác “được mùa” ở bến xe

21/01/2020, 18:10

Những túi đồ to, nhỏ hành khách vật vã mang ra bến xe đã giúp hàng trăm xe ôm bội thu nhờ nghề vác hành lý thuê.

img
Ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, dù lịch nghỉ chính thức Tết Nguyên đán 2020 chưa bắt đầu nhưng chiều nay (21/1), hàng nghìn người dân đã bắt đầu đổ về các khu vực bến xe trọng điểm của Thủ đô để về quê đón Tết.
img
Kỳ nghỉ lễ kéo dài nên ai cũng lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ để hồi hương
img
Một bạn trẻ bị “ngập” giữa đống đồ mang theo
img
Nhiều người còn cất công mang cả thú nhồi bông về quê ăn Tết
img
Những gương mặt thất thần, mệt mỏi với hành lý mang theo trước khi lên xe
img
Trước tình cảnh nhiều người dân không thể mang đồ vào khu vực xếp khách, nhiều xe ôm đã nhanh chóng tận dụng thời cơ, hành nghề bốc vác hành lý thuê.
img
Theo tìm hiểu, mức giá cho mỗi lần vác đồ thuê từ 10.000 - 30.000 tùy thuộc vào khối lượng và sức nặng đồ đạc của hành khách
img
Anh Hoàn (quê Thanh Hóa) cho biết, sau 2 ngày vác đồ thuê, anh đã thu nhập được khoảng 500.000 đồng.
img
Với tính chất nhanh, gọn, lương cao, nhiều xe ôm thấy bất kỳ hành khách nào mang theo nhiều túi đồ là lập tức đến chèo kéo, mời chào khuân hành lý.
img
Phía trong bến, những cốp đựng đồ ô tô khách nhanh chóng ken đặc hành lý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.