Đường bộ

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết

10/01/2024, 12:07

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn tất việc thảm nhựa, nhà thầu sẽ cố gắng hoàn tất các hạng mục còn lại trước Tết để người dân đi lại thoải mái trên đường Hoàng Quốc Việt (trước đó được mệnh danh là "con đường đau khổ" vì khói bụi, sình lầy).

"Hiện đơn vị thi công đã thảm nhựa con đường, họ sẽ hoàn thiện các hạng mục vỉa hè, chiếu sáng… để người dân đi lại thoải mái dịp Tết", ngày 10/1, ông Nguyễn Văn Tho, Phó giám đốc Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết về tiến độ thi công giai đoạn 1 của tuyến đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 1.

Ngã ba Hoàng Quốc Việt và TL923 vừa được thảm nhựa xong.

Theo ông Tho, hiện khối lượng thi công giai đoạn 1 của tuyến đường này đã đạt trên 90%.

Những ngày qua, các công nhân đang thảm nhựa nốt những mảng mặt đường còn lại. Ngay phần tiếp nối với đường tỉnh (ĐT) 923 cũng đã thông thoáng, tráng nhựa bằng phẳng…

"Mấy năm trước đường toàn "ổ gà", ngập nước, mấy năm gần đây toàn bụi, đá vì thi công nâng cấp. Nay đường sá thênh thang, láng bóng", chị Nguyễn Ngọc Nga, nhà trên đường Hoàng Quốc Việt hớn hở.

Chính vì điều này, mà đường Hoàng Quốc Việt từng được gọi là "con đường đau khổ" của Cần Thơ, vì nhiều năm bị khói bụi, sình lầy…

Đường Hoàng Quốc Việt dài khoảng 3,4km, điểm đầu từ ĐT923, và điểm cuối giao với quốc lộ 91B - gần cầu Bà Bộ.

Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường này được chia làm hai gói thầu, trong đó giai đoạn 1 dài 1,5km, giai đoạn 2 dài 1,9km, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Sau khi hoàn thành, đường sẽ có bề rộng 23m, trong đó 2 vỉa hè mỗi bên 4m, còn lại là mặt đường 15m.

Giai đoạn 1 của tuyến đường có điểm đầu gần chợ An Bình (tỉnh lộ 923) và điểm cuối nối vào đường Nguyễn Văn Cừ. Dự án khởi công từ tháng 3/2020 sau nhiều lần lỗi hẹn.

Về giai đoạn 1, Ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết, gói thầu CT3-PW-1.13 gồm tuyến đường dài khoảng 1,5km, giá trị hợp đồng hơn 63 tỷ đồng, kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng trên 84 tỷ đồng.

Thời hạn cho gói thầu giai đoạn 1 là 18 tháng nhưng đã hơn 43 tháng vẫn chưa thể hoàn thành. Có nhiều nguyên nhân, nhưng đến tháng 6/2023, vấn đề giải phóng mặt bằng mới cơ bản giải quyết xong.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 2.

Giai đoạn 2 của đường Hoàng Quốc Việt cũng đang dần hoàn thiện...

Còn giai đoạn 2 của đường Hoàng Quốc Việt có chiều dài 1,9km, giá trị hợp đồng hơn 191 tỷ đồng, được khởi công tháng 12/2022, thời gian hoàn thành 19 tháng.

Một số hình ảnh ghi nhận trên đường Hoàng Quốc Việt:

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 3.

Đường Hoàng Quốc Việt giao với TL923, sát chợ An Bình.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 4.

Việc thảm nhựa tuyến đường Hoàng Quốc Việt giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 5.

Chuẩn bị đặt ống, làm lề đường.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 6.

Xe cộ chạy bon bon trên tuyến đường vừa nâng cấp.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 7.

Một số đoạn đã lát vỉa hè.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 8.

Nhiều căn nhà được sửa sang lại khi đường Hoàng Quốc Việt sắp hoàn thành nâng cấp giai đoạn 1.

Người dân sẽ được đi lại thoải mái trên “con đường đau khổ” ở Cần Thơ trước Tết- Ảnh 9.

Đoạn đường Hoàng Quốc Việt giao với Nguyễn Văn Cừ. Đây cũng là điểm kết thúc giai đoạn 1, và bắt đầu giai đoạn 2, từ Nguyễn Văn Cừ đến QL91B.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.