Tài chính

Người dân vẫn đổ tiền vào gửi ngân hàng

27/11/2023, 18:43

Cuối tháng 9, tiền gửi của người dân tại ngân hàng đạt kỷ lục mới, với gần 6,45 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với hồi đầu năm.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 9, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng hơn 15.900 tỷ đồng. So với thời điểm đầu năm, tiền gửi của cá nhân tăng 9,95%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2018.

Tính chung, tiền gửi của dân cư và khối tổ chức chảy vào hệ thống ngân hàng đến hết quý III đạt 12,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với đầu năm. Tổng phương tiện thanh toán (gồm cả các khoản giấy tờ có giá) do các nhà băng nắm giữ đến hết tháng 9 đạt hơn 15 triệu tỷ đồng, tăng hơn 5,6% so với đầu năm.

Tiền gửi của người dân chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng từ tháng 10 năm ngoái, sau cuộc đua nâng lãi suất lên cao của các nhà băng. Cuộc chạy đua giai đoạn này đẩy lãi suất huy động nhích dần từng ngày, có thời điểm vượt 10% một năm.

Ở chiều ngược lại, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 24/10, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 6,81%, thấp hơn mức 6,92% ghi nhận ngày 29/9.

Tháng 9 được đánh giá là tháng tín dụng có dấu hiệu khởi sắc sau nhiều tháng trầm lắng. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ và chỉ bằng 50% kế hoạch đặt ra cả năm của nhà điều hành tiền tệ.

'Ngân hàng Nhà nước phản ứng chậm, thanh tra giám sát yếu kém'"Ngân hàng Nhà nước phản ứng chậm, thanh tra giám sát yếu kém"

Đó là nhận xét của Kiểm toán Nhà nước về công tác điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2022 được kiểm toán năm 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.