Bóng đá

Người duy nhất tại Việt Nam HLV Lê Thụy Hải chịu làm phó là ai?

07/05/2021, 16:35
image

HLV Lê Thụy Hải từng tuyên bố, ông chỉ chấp nhận làm phó cho 1 người. Vậy người đó là ai?

img

HLV Lê Thụy Hải qua đời ở tuổi 75 vì bạo bệnh

Trưa 7/5, HLV Lê Thụy Hải qua đời sau một thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 75 tuổi.

>>Tang lễ của HLV Lê Thụy Hải tổ chức khi nào?<<

Cả cuộc đời ông gắn với bóng đá, từ khi còn là cầu thủ hay khi làm công tác huấn luyện, ông đều để lại dấu ấn đậm nét.

Ông Hải là nhà cầm quân đầu tiên giành được 3 chức vô địch V-League với cùng 1 đội bóng. Đó là ba chiếc cúp cùng Bình Dương vào các năm 2008, 2009, 2014.

Bên cạnh tài năng, ông Hải cũng là một người cực cá tính, gai góc nên xung quanh ông cũng có nhiều giai thoại đặc biệt.

HLV Mai Đức Chung, người đồng nghiệp, người bạn thân thiết của ông Hải cho biết, ông Hải từng nói rằng: “Ở Việt Nam, nếu làm phó thì chỉ làm phó cho ông Mai Đức Chung”.

“Anh Hải hơn tuổi tôi, anh em rất tôn trọng và quý mến nhau. Hồi chúng tôi còn thi đấu, chia nhau từng miếng ăn.

Sau này, khi tôi làm HLV đội Tổng cục Đường sắt, anh Hải làm phó cho tôi. Anh ấy cũng làm phó cho tôi ở tuyển Việt Nam hồi năm 2008, dự Merkeda Cup.

Thực ra anh Hải không kém tôi, thậm chí còn hơn rất nhiều. Anh em tôi ai làm cũng vậy, đều cùng nhau gánh vác chứ không phân biệt phó hay trưởng.

Cũng vì hiểu nhau trong nghề, tôn trọng nhau nên ngoài đời càng quý mến, thân thiết”, ông Chung chia sẻ.

Được biết, ông Chung và ông Hải gắn bó với nhau từ ngày còn thi đấu cho đội Tổng cục Đường sắt.

Cả hai ông đều ghi bàn trong trận đấu giữa Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn, đại diện hai miền Nam - Bắc sau ngày đất nước giải phóng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.