Pháp luật

Người mẫu Ngọc Trinh được hưởng án treo

02/02/2024, 12:49

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù, cho hưởng án treo, bị cáo Trần Xuân Đông 1 năm 6 tháng tù.

Sáng 2/2, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi).

Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điểm a khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức với mức phạt từ 2-7 năm tù.

Bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về 2 tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2, và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù, cho hưởng án treo, bị cáo Trần Xuân Đông 1 năm 6 tháng tù.

Ngọc Trinh được hưởng án treo- Ảnh 1.

Bị cáo Ngọc Trinh tại phiên tòa (Ảnh: Đức Anh).

Trước đó, đại diện VKND TP.HCM luận tội và đề nghị án cho 2 bị cáo. Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngọc Trinh từ 6-9 tháng tù, bị cáo Trần Xuân Đông từ 12-21 tháng tù.

Theo vị đại diện VKS, Ngọc Trinh có nhiều đóng góp cho xã hội, làm từ thiện. Còn Trần Xuân Đông là con gia đình có công với cách mạng nên cần có mức án dưới khung hình phạt quy định.

Nói lời sau cùng, Ngọc Trinh nói bản thân không cố tình vi phạm pháp luật, hành động lúc đó chỉ là bộc phát, không biết sai phạm và lúc nhận ra hành vi sai trái của mình thì đã quá muộn.

Ngọc Trinh mong HĐXX xem xét khoan hồng, cho mình mức án nhẹ nhất để trở về với gia đình.

"Bị cáo rất nhớ người thân, thực sự sai và gửi lời xin lỗi đến những người mà bị cáo đã làm liên lụy đến trong vụ án này", Ngọc Trinh nói.

Còn bị cáo Xuân Đông nói trong quá trình tạm giam ý thức hành vi, ăn năn hối lỗi về hành vi của bị cáo. Sau đó, bị cáo Đông bật khóc mong HĐXX xem xét, khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất sớm trở về gia đình.

Trong phần thẩm vấn, Ngọc Trinh thừa nhận hành vi phạm tội nhưng nói bản thân không cố ý vi phạm pháp luật và đã có ý định thi bằng A2.

Trinh khai là người chủ động hẹn ngày, giờ với bị cáo Trần Xuân Đông để tập xe và Đông chuẩn bị xe đưa tới địa điểm tập.

"Bị cáo nghĩ chạy và tập xe ở đường vắng sẽ không sao và không phân công ai, mà chỉ là thói quen sinh hoạt", Trinh khai.

Chủ tọa hỏi: "Ai là người hướng dẫn bị cáo?". Trả lời HĐXX, Ngọc Trinh khai Trần Xuân Đông là người hướng dẫn. Ông Đông thực hiện trước các động tác, sau đó bị cáo sẽ thực hiện cùng Đông. Mỗi lần đi tập, Ngọc Trinh có quay phim, trợ lý đi cùng.

Trần Xuân Đông cũng khai về việc mua xe không rõ nguồn gốc là vi phạm pháp luật. Thời điểm mua xe, do bị cáo không có nhiều tiền nhưng thích mô tô nên chấp nhận mua vài xe không có nguồn gốc.

Theo hồ sơ, Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng Đông chạy mô tô (hiệu BMW, dung tích xi-lanh 999cm3) biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao (phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe… cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định đầu tháng 9/2023, Đông cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, chạy mô tô hiệu Ninja trên đường Trần Bạch Đằng (khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức).

Ngọc Trinh thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy… cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi của bị can, cùng nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Sau khi bị khởi tố, bắt giam, Ngọc Trinh và Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.