Pháp đình

Nhận "lại quả" từ Việt Á, vì sao 4 bị cáo ở CDC Tiền Giang được miễn hình phạt?

25/04/2024, 17:39

Nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang và ba đồng phạm bị cáo buộc nhận "lại quả" từ Công ty Việt Á trên 2 tỷ đồng được miễn hình phạt.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" tại CDC Tiền Giang.

Toà đã tuyên miễn hình phạt đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Chơn (cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tiền Giang) và ba đồng phạm gồm: Võ Thanh Bình (nguyên trưởng Khoa xét nghiệm CDC Tiền Giang), Triệu Vương Tuyền (cán bộ dược sĩ) và Đặng Minh Uy (nhân viên Khoa xét nghiệm).

Nhận "lại quả" từ Việt Á, vì sao 4 bị cáo ở CDC Tiền Giang được miễn hình phạt?- Ảnh 1.

Miễn hình phạt đối với các bị cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang.

HĐXX nhận định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích trong công tác và trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự nguyện nộp lại số tiền "lại quả", gia đình các bị cáo có công cách mạng…

Xét thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên HĐXX đã tuyên án như trên.

HĐXX cũng tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 2 tỷ đồng các bị cáo nhận của Công ty Việt Á.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-9/2021, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền giang bùng phát và diễn biến phức tạp. 

Với vai trò giám đốc CDC Tiền Giang, ông Chơn đã chỉ đạo cấp dưới lập thủ tục tạm ứng test xét nghiệm Covid-19, sau đó lập thủ tục hợp thức toàn bộ hồ sơ trúng thầu cho Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ đồng.

Sau khi CDC Tiền Giang thanh toán tiền gói thầu cho Công ty Việt Á hơn 11 tỷ đồng, bản thân ông Chơn, Bình, Tuyền và Uy không thỏa thuận trước, nhưng được Công ty Việt Á chi hoa hồng ngoài hợp đồng với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.