Thời sự Quốc tế

Nhật cân nhắc triển khai 1.000 tên lửa hành trình tầm xa phòng Trung Quốc

Nhật Bản cân nhắc triển khai 1.000 tên lửa hành trình tầm xa để tăng cường khả năng phản công trước Trung Quốc.

Thông tin do báo Yomiuri của Nhật Bản đăng tải ngày 21/8 dẫn nguồn từ Chính phủ Nhật Bản.

Máy bay và các tàu mang tên lửa này sẽ hoạt động chủ yếu xung quanh phía Nam quần đảo Nansei và bắn tới các khu vực ven biển của Triều Tiên và Trung Quốc.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa có phản hồi trước thông tin này.

img

Ảnh minh họa. Ảnh - AP

Theo Hiến pháp Nhật Bản, nước này sẽ chỉ sử dụng quân đội cho mục đích tự vệ.

Vài năm gần đây, Nhật Bản có xu hướng tăng cường chi tiêu quân sự song luôn kiềm chế triển khai tên lửa tầm xa. Đây là loại vũ khí nằm trong giới hạn các loại vũ khí có thể tấn công sang lãnh thổ nước ngoài.

Thông tin Nhật Bản có thể triển khai tên lửa hành trình tầm xa được công bố trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Để phản ứng về chuyến thăm này, Trung Quốc đã tập trận bao quanh đảo Đài Loan, phóng tên lửa ở khu vực gần Đài Loan và vào Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.