Xã hội

Nhảy sông để thoát khỏi truy đuổi, nam thanh niên ở Thái Bình tử vong

30/10/2022, 17:01

Hai nam thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 39B bị một nhóm thanh niên đi trên xe ô tô truy đuổi phải nhảy xuống sông, 1 người không may tử vong.

Ngày 30/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc truy đuổi khiến một người tử vong.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 23h23 đêm ngày 28/10, T.V.H. (sinh năm 1990, trú tại thôn Tử Tế, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương) và P.V.T. (sinh năm 1990, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) đi xe máy của H. để bắt chuột.

Đến vị trí cách quán karaoke Biên Thuỳ khoảng 20 mét thì H. và T. dừng xe máy ở giữa đường.

Tại thời điểm, có một xe ô tô đi phía sau, loại xe 4 chỗ màu trắng (không rõ biển kiểm soát) dừng lại chửi H. và T. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, thách thức, từ trên ô tô bước xuống khoảng 4-5 thanh niên đuổi H. và T. chạy ra hướng đường tỉnh ĐT.458 (đường 39B).

Bị truy đuổi, khi chạy đến bờ sông Kiến Giang trước cửa cây xăng Thủy Duyệt, H. và T. đã cùng nhảy xuống sông. Sau đó, T. bơi ngược vào bờ và lên bờ thì bị 2 thanh niên đi trên xe ô tô mỗi người tát 1 cái vào mặt T.

Sau đó, nhóm thanh niên trên xe ô tô bỏ đi, không rõ di chuyển hướng nào.

Sau sự việc trên, T. quay lại lấy xe máy và ra sông tìm H. nhưng không thấy tung tích nên đã báo sự việc cho người nhà H. và cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương phối hợp Đội Cứu hộ cứu nạn 116 Thái Bình và các thuyền chài tổ chức rà câu tìm tung tích H. trên sông Kiến Giang.

Vào khoảng 12h40 ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và cơ quan chức năng địa phương tìm thấy thi thể nam thanh niên tử vong trên địa bàn vào đêm 28/10.

Hiện Công an huyện Kiến Xương đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.