Pháp đình

Nhiều cựu cán bộ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì lĩnh án vì liên quan Việt Á

08/05/2024, 18:09

Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thực hiện 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, bệnh viện thanh toán cho Việt Á số tiền hơn 4,3 tỷ.

Sau một ngày xét xử, chiều 8/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Chu Vũ Nam (SN 1986, cựu Phó phòng Vật tư, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì) mức án 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh này, tòa tuyên Lưu Thị Thu An (SN 1975, cựu Phó trưởng Khoa Xét nghiệm) 3 năm tù. Hai dược sĩ Phùng Thanh Sơn (SN 1987) và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1993) lĩnh các mức án lần lượt 30 tháng và 24 tháng tù.

Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì thực hiện 7 gói thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất xét nghiệm Covid-19 với Công ty Việt Á, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, bệnh viện thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền hơn 4,3 tỷ.

Nhiều cựu cán bộ Bệnh viện Đa khoa Ba Vì lĩnh án vì liên quan Việt Á- Ảnh 1.

Nhóm bị cáo lĩnh nhiều mức án tù khác nhau.

Quá trình thực hiện các gói thầu, Chu Vũ Nam và đồng phạm đã thực hiện không đúng các quy định về đấu thầu, lập tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu sao cho Công ty Việt Á đáp ứng được hồ sơ và trúng thầu.

Chu Vũ Nam còn liên hệ với Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á Vũ Đình Hiệp (là bị cáo trong nhiều vụ án) để hỏi về chính sách hỗ trợ cho Bệnh viện Ba Vì. Theo hồ sơ, Hiệp nói rằng phía Việt Á sẽ chi tiền cho bệnh viện tương đương 15% giá trị hợp đồng đã thanh toán.

Cuối năm 2021, sau khi Việt Á tính chiết khấu cho Bệnh viện Ba Vì số tiền hơn một tỷ rồi chuyển tiền vào tài khoản của Hiệp, người này rút 400 triệu đồng đưa cho ông Nam ngay tại khu vực gần Bệnh viện Ba Vì.

Sau đó, Nam đưa 60 triệu cho ông Hoàng Ngọc Minh (Giám đốc Bệnh viện Ba Vì) và "đút túi" số tiền còn lại. Tháng 6/2022, khi biết Công ty Việt Á bị điều tra, ông Minh đã chuyển lại số tiền trên cho Nam.

Đối với các bị cáo còn lại, nhà chức trách làm rõ, Lưu Thị Thu An, Phùng Thanh Sơn và Nguyễn Thị Kim Oanh đã lợi dụng chức vụ, lấy hàng trăm test xét nghiệm bán lại cho Vũ Đình Hiệp. Từ đó, Hiệp thanh toán tổng cộng 290 triệu đồng cho An.

Nhận được tiền, An chia cho các bị cáo Sơn và Oanh 50 triệu mỗi người. Bản thân An chiếm hưởng 170 triệu.

Theo cơ quan tố tụng, nhóm cựu cán bộ Bệnh viện Ba Vì đã có sai phạm về đấu thầu, gây thiệt hại cho cơ quan Nhà nước số tiền hơn 425 triệu đồng. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại tiền để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng nêu hành vi của Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và các nhân viên dưới quyền đã cấu thành tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cá nhân này đã bị khởi tố về cùng hành vi trong vụ án khác. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án này là có cơ sở.

Đối với ông Hoàng Ngọc Minh, trong tháng 4 và tháng 5/2023, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Sở Y tế TP và UBND huyện Ba Vì đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.