Thời sự Quốc tế

Nhìn lại hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth học sửa ô tô, lái xe tải lúc 18 tuổi

Nữ hoàng Elizabeth từng phục vụ trong quân đội Anh trong Thế chiến II và cho đến nay vẫn là phụ nữ duy nhất trong Hoàng gia Anh làm điều này.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra vào năm 1939, Nữ hoàng Elizabeth mới 13 tuổi. Lúc đó, Công chúa Elizabeth  cùng em gái là Công chúa Margaret và mẫu thân quyết định ở lại nước Anh thay vì di tản tới Canada để tránh chiến sự.

Khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 nổ ra vào năm 1939, Nữ hoàng Elizabeth mới 13 tuổi. Lúc đó, Công chúa Elizabeth cùng em gái là Công chúa Margaret và mẫu thân quyết định ở lại nước Anh thay vì di tản tới Canada để tránh chiến sự.

Cung điện Buckingham bị đánh bom 9 lần trong Thế chiến II. Một trong những vụ đánh bom gây thiệt hại nặng nề nhất tại Cung điện xảy ra vào năm 1940 khi Vua George VI đang có mặt tại đây.

Cung điện Buckingham bị đánh bom 9 lần trong Thế chiến II. Một trong những vụ đánh bom gây thiệt hại nặng nề nhất tại Cung điện xảy ra vào năm 1940 khi Vua George VI đang có mặt tại đây.

Công chúa Elizabeth đăng ký phục vụ trong quân ngũ khi mới 16 tuổi. Tới nay, bà vẫn là người phụ nữ duy nhất trong Hoàng gia Anh từng phục vụ trong quân ngũ.

Công chúa Elizabeth đăng ký phục vụ trong quân ngũ khi mới 16 tuổi. Tới nay, bà vẫn là người phụ nữ duy nhất trong Hoàng gia Anh từng phục vụ trong quân ngũ.

Ban đầu, Vua George VI phản đối ý định tham gia phục vụ trong Thế chiến II của con gái nhưng Công chúa Elizabeth đã thuyết phục phụ thân đồng ý. Dù đồng ý nhưng Vua George VI yêu cầu không được trao đặc quyền về cấp bậc trong quân đội Anh cho Công chúa Elizabeth. Thay vào đó, bà phải bắt đầu hoạt động trong quân ngũ như những phụ nữ trẻ khác.

Ban đầu, Vua George VI phản đối ý định tham gia phục vụ trong Thế chiến II của con gái nhưng Công chúa Elizabeth đã thuyết phục phụ thân đồng ý. Dù đồng ý nhưng Vua George VI yêu cầu không được trao đặc quyền về cấp bậc trong quân đội Anh cho Công chúa Elizabeth. Thay vào đó, bà phải bắt đầu hoạt động trong quân ngũ như những phụ nữ trẻ khác.

Năm 18 tuổi, Công chúa Elizabeth bắt đầu học sửa chữa ô tô, lái xe tải tại Lực lượng Hỗ trợ Mặt đất (Auxiliary Territorial Service) thuộc quân đội Anh. Công chúa Elizabeth đảm nhiệm vai trò thợ sửa xe tải số 230873 thuộc lực lượng này.

Năm 18 tuổi, Công chúa Elizabeth bắt đầu học sửa chữa ô tô, lái xe tải tại Lực lượng Hỗ trợ Mặt đất (Auxiliary Territorial Service) thuộc quân đội Anh. Công chúa Elizabeth đảm nhiệm vai trò thợ sửa xe tải số 230873 thuộc lực lượng này.

Trong thời gian phục vụ tại ATS, Công chúa Elizabeth học lái nhiều loại xe tải cỡ lớn như xe cứu thương. Thời điểm đó, hình ảnh Công chúa Elizabeth ngồi sau tay lái thường xuyên được truyền thông đăng tải.

Trong thời gian phục vụ tại ATS, Công chúa Elizabeth học lái nhiều loại xe tải cỡ lớn như xe cứu thương. Thời điểm đó, hình ảnh Công chúa Elizabeth ngồi sau tay lái thường xuyên được truyền thông đăng tải.

Nữ hoàng Elizabeth là người duy nhất tại Anh được phép lái xe mà không cần có bằng lái như một phần trong những đặc quyền Hoàng gia dành cho vị quân chủ trị vì đất nước.

Nữ hoàng Elizabeth là người duy nhất tại Anh được phép lái xe mà không cần có bằng lái như một phần trong những đặc quyền Hoàng gia dành cho vị quân chủ trị vì đất nước.

Ngoài ra, trong thời gian phục vụ trong quân ngũ trong Thế chiến II, Công chúa Elizabeth còn học thay bánh xe, sửa động cơ và vô cùng thích thú công việc của một thợ cơ khí. Trong bài viết năm 1947, tạp chí Collier từng mô tả: “Một trong những sở thích của Công chúa là làm việc tới khi bùn đất bám đầy móng tay và đôi tay lấm lem dầu mỡ rồi khoe thành quả lao động này với các bạn”.

Ngoài ra, trong thời gian phục vụ trong quân ngũ trong Thế chiến II, Công chúa Elizabeth còn học thay bánh xe, sửa động cơ và vô cùng thích thú công việc của một thợ cơ khí. Trong bài viết năm 1947, tạp chí Collier từng mô tả: “Một trong những sở thích của Công chúa là làm việc tới khi bùn đất bám đầy móng tay và đôi tay lấm lem dầu mỡ rồi khoe thành quả lao động này với các bạn”.

Khi Thế chiến II kết thúc, Công chúa Elizabeth hoàn thành khóa học tại Trung tâm Huấn luyện Cơ khí Số 1 của ATS và trở thành lái xe đủ tiêu chuẩn.

Khi Thế chiến II kết thúc, Công chúa Elizabeth hoàn thành khóa học tại Trung tâm Huấn luyện Cơ khí Số 1 của ATS và trở thành lái xe đủ tiêu chuẩn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.