An ninh hình sự

Nhóm người tấn công CSGT ở TP HCM thừa nhận sai phạm

02/12/2020, 19:22
image

Bị nhắc nhở vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhóm người lao vào hành hung CSGT.

img
Thanh niên tát vào đầu CSGT. Ảnh: Mạng xã hội

Ngày 2/12, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang lấy lời khai, điều tra nhóm đối tượng gồm: T.H.A. (26 tuổi, quê Bạc Liêu), L.T.G. (47 tuổi, mẹ của A.), T.V.U. (31 tuổi, chú ruột A.), L.V.H. và T.V.Q. (23 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhóm người trên có liên quan đến vụ tấn công cán bộ CSGT của Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP HCM) gây xôn xao trên mạng xã hội.

Clip sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/12 trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM, Đại úy Hồ Trọng Nghĩa và Thượng úy Huỳnh Phúc Đạt (cán bộ của Trạm CSGT Tân Túc) đang làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện A. không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy ngược chiều trên đường.

Nhìn thấy tổ CSGT, A. dừng xe (cách chừng 15m) rồi dùng điện thoại để quay clip. Lúc này, Đại uý Nghĩa đến nhắc nhở thì nhận thấy mùi bia, rượu từ người A. nên yêu cầu làm việc. A. không chấp hành mà còn dùng tay tát vào mặt Đại úy Nghĩa. Sau đó, A. bỏ đi.

Một lúc sau, A. cùng ông U. quay lại chửi bới, đánh hai CSGT. Ngay sau đó, bà G. cùng Q. chạy ra hiện trường can ngăn.

img
Các đối tượng ngoan cố khi CSGT ra lệnh dừng xe. Ảnh: Mạng xã hội

Tiếp đó, H. lấy xe của A. trở về phòng trọ, còn Q. lấy xe máy chở A. và U. rời đi nhưng bị Thượng uý Đạt chặn lại.

Nhiều người dân chứng kiến vụ ẩu đả đã quay clip và đăng tải trên mạng xã hội. Nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) mời những người liên quan lên trụ sở làm việc để lấy lời khai.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.