Thời sự Quốc tế

Những bức ảnh rúng động về vụ chìm tàu kinh hoàng tại Italy

Hình ảnh quan tài chứa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu tị nạn xếp đầy sân đấu của trung tâm thể thao tại Italy khiến người xem nhói lòng.

Một ngày cuối tháng 2, tại trung tâm thể thao ở tỉnh Crotone, miền bắc Italy, không khí ảm đạm bao trùm. Vì đây là nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Italy hôm 26/2. Trên sân nhà thi đấu, hàng chục quan tài xếp thành 4 hàng, bên trên đặt những vòng hoa trắng.
Hàng trên cùng là những chiếc quan tài trắng nhỏ chứa thi thể trẻ em. Ảnh - Reuters

Một ngày cuối tháng 2, tại trung tâm thể thao ở tỉnh Crotone, miền bắc Italy, không khí ảm đạm bao trùm. Vì đây là nơi tổ chức tang lễ cho các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở người di cư ngoài khơi Italy hôm 26/2. Trên sân nhà thi đấu, hàng chục quan tài xếp thành 4 hàng, bên trên đặt những vòng hoa trắng. Hàng trên cùng là những chiếc quan tài trắng nhỏ chứa thi thể trẻ em. Ảnh - Reuters

Trước đó, những chiếc quan tài được mở nắp để thân nhân các nạn nhân có thể nhận dạng người thân. Một số người đã phải bay từ Đức, Áo để gặp mặt người thân lần cuối. Ảnh - Reuters

Trước đó, những chiếc quan tài được mở nắp để thân nhân các nạn nhân có thể nhận dạng người thân. Một số người đã phải bay từ Đức, Áo để gặp mặt người thân lần cuối. Ảnh - Reuters

Một người đàn ông nói tiếng Đức cho hay anh là cháu trai của một người đàn ông Afghanistan sống sót sau thảm kịch trên, nhưng vợ và 3 con ở độ tuổi 5, 8 và 12 của ông đã mãi mãi ra đi. Trước đó, cả gia đình đã trả 30.000 USD cho những kẻ buôn người để lên “chuyến đi tử thần” với hy vọng đến được "miền đất hứa", thay đổi cuộc đời. Ảnh - Reuters

Một người đàn ông nói tiếng Đức cho hay anh là cháu trai của một người đàn ông Afghanistan sống sót sau thảm kịch trên, nhưng vợ và 3 con ở độ tuổi 5, 8 và 12 của ông đã mãi mãi ra đi. Trước đó, cả gia đình đã trả 30.000 USD cho những kẻ buôn người để lên “chuyến đi tử thần” với hy vọng đến được "miền đất hứa", thay đổi cuộc đời. Ảnh - Reuters

Bộ Nội vụ Italy cho biết 65 nạn nhân, bao gồm 14 trẻ em được xác nhận thiệt mạng. Sau khi hỗ trợ 80 người sống sót, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm khoảng 20 người còn mất tích. Hiện chưa có thông tin chính xác về số lượng người di cư có mặt trên tàu vào thời điểm gặp nạn nhưng một số tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân cho biết con số này là khoảng 200 người. Ảnh - Reuters

Bộ Nội vụ Italy cho biết 65 nạn nhân, bao gồm 14 trẻ em được xác nhận thiệt mạng. Sau khi hỗ trợ 80 người sống sót, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm khoảng 20 người còn mất tích. Hiện chưa có thông tin chính xác về số lượng người di cư có mặt trên tàu vào thời điểm gặp nạn nhưng một số tổ chức từ thiện hỗ trợ các nạn nhân cho biết con số này là khoảng 200 người. Ảnh - Reuters

Trong nhiều ngày qua, thi thể, đồ đạc cá nhân của các nạn nhân, mảnh vỡ tàu dạt lên bờ biển phía Đông vùng Calabria, Italy. 
Ảnh - Reuters

Trong nhiều ngày qua, thi thể, đồ đạc cá nhân của các nạn nhân, mảnh vỡ tàu dạt lên bờ biển phía Đông vùng Calabria, Italy. Ảnh - Reuters

Một số người sống sót cho biết con tàu khởi hành từ thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2, chở theo người di cư từ Afghanistan, Iran, Pakistan, Somalia và Syria. Do tàu chở quá tải, một số người phải ngồi dưới boong tàu và bị khó thở. Ảnh - Reuters

Một số người sống sót cho biết con tàu khởi hành từ thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2, chở theo người di cư từ Afghanistan, Iran, Pakistan, Somalia và Syria. Do tàu chở quá tải, một số người phải ngồi dưới boong tàu và bị khó thở. Ảnh - Reuters

Cảnh sát Italy đã bắt 3 người đàn ông, gồm 1 người mang quốc tịch Pakistan và 2 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi liên quan đến nhóm buôn người thực hiện hành trình trên. Các công tố viên Italy cho biết những kẻ buôn người đã thu mỗi nạn nhân khoản phí lên tới 8.000 bảng Anh. Ảnh - Reuters

Cảnh sát Italy đã bắt 3 người đàn ông, gồm 1 người mang quốc tịch Pakistan và 2 người Thổ Nhĩ Kỳ bị tình nghi liên quan đến nhóm buôn người thực hiện hành trình trên. Các công tố viên Italy cho biết những kẻ buôn người đã thu mỗi nạn nhân khoản phí lên tới 8.000 bảng Anh. Ảnh - Reuters

Đây là một trong những thảm kịch chìm tàu chở người di cư thảm khốc nhất tại Địa Trung Hải khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt vùng biển này mỗi năm để tìm kiếm cơ hội đổi đời tại châu  Âu. Ảnh - Reuters

Đây là một trong những thảm kịch chìm tàu chở người di cư thảm khốc nhất tại Địa Trung Hải khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt vùng biển này mỗi năm để tìm kiếm cơ hội đổi đời tại châu Âu. Ảnh - Reuters

Liên quan tới biện pháp ứng phó của các lực lượng chức năng trước thảm kịch, Cơ quan Biên phòng và Bờ biển của Liên minh châu  Âu (Frontex) cho biết máy bay của lực lượng này đã phát hiện tàu chở quá tải di chuyển hướng về Italy từ tối 25/2 và đã thông báo cho giới chức Italy. Ảnh - Reuters

Liên quan tới biện pháp ứng phó của các lực lượng chức năng trước thảm kịch, Cơ quan Biên phòng và Bờ biển của Liên minh châu Âu (Frontex) cho biết máy bay của lực lượng này đã phát hiện tàu chở quá tải di chuyển hướng về Italy từ tối 25/2 và đã thông báo cho giới chức Italy. Ảnh - Reuters

Thời điểm đó, giới chức Italy cho biết đã điều 2 tàu tuần tra để tiếp cận con tàu nhưng đã buộc phải quay về cảng do thời tiết xấu. Tới 4h30 ngày 26/2 (giờ địa phương), lực lượng tuần duyên Italy nhận được báo cáo tàu gặp sự cố nguy cấp khi chỉ còn vài phút nữa là đến bờ biển nước này. Sau đó, cơ quan chức năng Italy đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm cứu hộ. Ảnh - Reuters

Thời điểm đó, giới chức Italy cho biết đã điều 2 tàu tuần tra để tiếp cận con tàu nhưng đã buộc phải quay về cảng do thời tiết xấu. Tới 4h30 ngày 26/2 (giờ địa phương), lực lượng tuần duyên Italy nhận được báo cáo tàu gặp sự cố nguy cấp khi chỉ còn vài phút nữa là đến bờ biển nước này. Sau đó, cơ quan chức năng Italy đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm cứu hộ. Ảnh - Reuters

Sau khi thảm kịch xảy ra, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi thư đề nghị các lãnh đạo châu Âu lập tức hành động để giải quyết vấn đề người di cư trái phép vào châu Âu vốn tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua. Bà Meloni nhấn mạnh cần tìm ra biện pháp ngăn người di cư bất chấp nguy hiểm tới tính mạng vượt biển tới châu Âu. Ảnh - Getty

Sau khi thảm kịch xảy ra, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi thư đề nghị các lãnh đạo châu Âu lập tức hành động để giải quyết vấn đề người di cư trái phép vào châu Âu vốn tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua. Bà Meloni nhấn mạnh cần tìm ra biện pháp ngăn người di cư bất chấp nguy hiểm tới tính mạng vượt biển tới châu Âu. Ảnh - Getty

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.