Thời sự

Những ngôi nhà bị tố xây trái phép giống "biệt thự xe ôm"

05/04/2017, 11:55

Phó Ban Nội chính Đắk Lắk nói có sự không công bằng, nhiều nhà cùng xây trái phép sao tháo dỡ mình nhà ông?

17776783_10203111975635980_161194064_o

Ngôi nhà của một sỹ quan thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chưa có giấy phép xây dựng

Cận cảnh 2 căn nhà không phép của "cán bộ tỉnh"

Sáng 5/4, trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Văn Hưng - Phó chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, sáng sớm nay, ông cùng với tổ công tác của UBND thành phố xuống làm việc với phường Ea Tam về các nội dung liên quan đến nhà ông Kỷ và các hộ dân xây dựng nhà trái phép ở khu vực trên. "Quan điểm của thành phố là xử lý kiên quyết, sai đến đâu xử lý đến đó. Sau khi có thông tin chính thức, UBND thành phố sẽ thông tin lại cho quý báo", ông Hưng nói.

Liên quan đến việc Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Sỹ Kỷ sau khi bị buộc tháo dỡ biệt thự xây trái phép đã trả lời báo chí "chính quyền làm như vậy là không “công bằng”, vì khu vực trên có rất nhiều nhà xây dựng trái phép sao chỉ tháo dỡ mình nhà ông?" PV Báo Giao thông đã tìm hiểu thực tế của lời tố cáo này.

17777002_10203111975595979_1125229074_o

Căn nhà gỗ đối diện khu biệt thự xây trái phép của ông Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Sỹ Kỷ chưa có giấy phép xây dựng

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này có nhiều nhà xây cấp 4, nằm rải trên trục đường vào nhà ông Kỷ. Gần nhà ông Kỷ có một ngôi nhà xây trái phép (ở tổ 9, khối 11, phường Ea Tam), chủ nhà là ông Nguyễn Văn Thanh (sĩ quan quân đội, hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk). Ngôi nhà nổi bật với mái ngói đỏ tươi, nhà xây khung gỗ theo kiểu nhà của người dân tộc nhưng có xây tường kiên cố bao quanh.

17797651_10203111980156093_438261412_o

Căn nhà thuộc sở hữu của ông Đỗ Thanh Xuân (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk) không có giấy phép

17797185_10203111980196094_1724204141_o

Nhà chòi thủy tạ trong nhà của ông Đỗ Thanh Xuân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk không có giấy phép xây dựng

Cách đó không xa, cũng có một ngôi nhà xây trái phép của ông Đỗ Thanh Xuân (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk). Đây là ngôi nhà cấp 4 đã cũ, nằm trong khu đất nông nghiệp trồng cây ăn trái. Cạnh ngôi nhà có một hồ cá và một nhà chòi thủy tạ.

Lãnh đạo tỉnh xây nhà to không bị tháo dỡ: Chủ tịch Phường nói gì?

Ông Phạm Tân - Chủ tịch UBND phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Tôi đã trực tiếp xuống hiện trường, tại khu vực trên, không có biệt thự hay nhà 2,3 tầng như người ta phản ánh. Phản ánh lãnh đạo tỉnh xây nhà "to" tại đây là không đúng đâu. Nói vậy nó sai đi".

Ông Tân cũng thừa nhận 2 căn nhà PV Báo Giao thông nêu trên là nhà của cán bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Tân, ông Đỗ Thanh Xuân mua lại nhà của người khác vào năm 1996, khi mua trên đó đã có nhà xây cấp 4, sau này chủ nhà có cải tạo lại để cho công nhân ở. Hiện Phường đang kiểm tra lại giấy tờ ngôi nhà này để có hướng xử lý.

ảnh 1

Căn biệt thự xây trái phép của ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk.

"Còn ngôi nhà gỗ của ông Thanh, tuy xây trên đất nông nghiệp nhưng khu này cho phép chuyển đổi thành đất ở. Trong ngày hôm nay, phường sẽ làm thủ tục yêu cầu chủ nhà chuyển đổi mục đích sử dụng đất", ông Tân khẳng định.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó Ban Nội chính tỉnh Đắk Lắk (nguyên Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk giai đoạn 2011-2015) đã xây dựng căn biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp. Căn biệt thự được xây vào năm 2011, có tên “B.T Kỷ Nguyên Hưng (địa chỉ tại TDP 9, khối 11, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) với tổng diện tích gần 1ha. Biệt thự bao gồm: căn nhà 2 tầng diện tích gần 200m2; khu nhà bếp, nhà khách (91m2); căn nhà chòi (19m2); hồ bơi (153m2); một hồ thả cá diện tích 80m2, kết hợp dựng nhà chòi diện tích 625m2. Căn biệt thự có 2 cửa, xung quanh được xây tường bao kiên cố cao gần 3m, rào kẽm thép gai.

Căn biệt thự này được ông Kỷ giải thích là công sức của hai vợ chồng. Vợ ông buôn bán nhiều ngành hàng, còn ông thời trẻ thường chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm để tích góp.

Ảnh chụp Màn hình 2017-04-05 lúc 08.44.19

Một trong hai căn nhà cấp 4 xây trái phép cạnh biệt thự của ông Kỷ

Ảnh chụp Màn hình 2017-04-05 lúc 08.43.40

Một ngôi nhà xây trái phép khác ngay gần căn biệt thự của Phó Ban Nội chính Nguyễn Sỹ Kỷ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.