Y tế

Niềm vui tuổi già khi đều đặn mỗi tháng nhận lương hưu

15/11/2022, 09:02

Vừa tròn 1 năm nhận lương hưu, dù không nhiều nhưng với ông Trần Hoàng Thành (TP. Trà Vinh) đó là niềm vui khi chủ động cuộc sống tuổi già.

Nhận lương hưu, chủ động cuộc sống tuổi già

Rút chiếc điện thoại thông minh từ túi áo ngực ra, ông Trần Hoàng Thành, 61 tuổi, trú tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) mau mắn khoe, mới được nhận lương hưu hơn 2,1 triệu đồng/tháng.

Ông Thành nói: “Nếu sống thọ thì đây là khoản đầu tư hữu ích, nhưng quan trọng hơn là chủ động được cuộc sống. Hàng tháng khi máy điện thoại báo tin nhắn lương hưu đổ về tài khoản, dù không nhiều nhưng tôi cảm thấy rất vui. Giờ nghỉ ngơi, tôi có điều kiện thăm bạn bè, đi du lịch”.

img

Ông Trần Hoàng Thành khoe tin nhắn nhận lương hưu đầu tháng

Để nhận lương hưu như hiện tại với ông Thành là một bài toán được cân nhắc nhiều, bởi lẽ khi nghỉ công tác, thời gian đóng BHXH của ông mới có 14 năm 8 tháng. Như vậy, ông Thành còn thiếu 5 năm 4 tháng mới đủ điều kiện nhận lương hưu.

Khi đó ông đã định nhận BHXH 1 lần với giá trị hơn 90 triệu đồng.

Mang suy nghĩ này đi tham vấn bạn bè làm trong ngành BHXH, ông Thành được chị Hồng Anh, cán bộ BHXH tỉnh tư vấn không nên rút BHXH một lần, mà chuyển sang đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu.

“Tôi cân nhắc nhiều lần và cũng làm bài toán cụ thể thiệt hơn giữa đóng tiếp và rút BHXH một lần. Hơn nữa chính câu nói “nếu sau này già, em "đi" trước còn mình anh, không lương hưu thì thế nào” của vợ khiến tôi quyết định đóng tiếp ở mức 4 triệu đồng”, ông Thành chia sẻ.

Sau 1 năm đóng theo quý, vào tháng 10/2021 (đủ tuổi hưởng lương hưu), ông Thành quyết định đóng một lần 37 tháng còn thiếu cho đủ 20 năm, với số tiền hơn 34 triệu đồng.

“Nay hàng tháng được nhận lương hưu tôi thấy rất thoải mái vì có một khoản về già. Quan trọng hơn là có thẻ BHYT để khám chữa bệnh”, ông Thành nói.

Còn với bà Nguyễn Thị Bạch Vân (54 tuổi, phường 1, TP. Trà Vinh) từng kinh doanh tự do, rồi tham gia công tác tại Hội Phụ nữ trên địa bàn, cùng đã quyết định đến với BHXH tự nguyện.

“Tôi tham gia BHXH từ nguyện vì muốn có một điểm tựa khi về già, phòng khi ốm đau có bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài cuốn sổ bảo hiểm xã hội của mình, tôi còn đăng ký cho con trai sinh năm 2000 để thời gian tham gia chính sách của con được sớm hơn”, bà Vân phấn khởi chia sẻ.

img

Bà Bạch Vân quyết định mua BHXH tự nguyện mong có điểm tựa khi về già

Mong giảm thời gian đóng để hưởng lương hưu xuống 15 năm

Chia sẻ về nguyện vọng của cá nhân, bà Vân cho rằng, mức đóng hiện nay theo chuẩn nghèo mới áp dụng từ năm 2022 là cao so với mặt bằng của nhiều người dân và mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ thêm, cũng như giảm thời gian đóng hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng kinh doanh Bưu điện tỉnh Trà Vinh cho biết, trước đây, việc tuyên truyền chính sách của các bộ Bưu điện chủ yếu là phát tờ rơi, hiệu quả thấp, vì thế với định hướng từ cơ quan Bảo hiểm Xã hội, Bưu điện tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại UBND xã phường và mời lãnh đạo cơ sở phát biểu để tạo niềm tin. Cùng với cán bộ bưu điện, cán bộ BHXH cũng đến trực tiếp để tư vấn cặn kẽ, cụ thể về quyền lợi khi tham gia chính sách, tạo sự yên tâm cho bà con.

“Chúng tôi thực hiện phương châm mưa dầm thấm lâu, có sàng lọc, phân loại nhóm đối tượng tượng để mang lại hiệu quả. Đơn cử như tại hội nghị tuyên truyền đầu tháng 11 tại phường 1 mời gần 60 người đến dự, thì có 24 người đang ký tham gia BHXH tự nguyện”, ông Tuấn cho hay.

Chia sẻ về khó khăn trong việc vận động bà con tham gia chính sách, ông Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, người dân tham gia hội nghị tuyên truyền, hầu hết đều mong muốn giảm thời gian tham gia đóng bảo hiểm. Trên tinh thần này, cán bộ cũng cố gắng để tuyên truyền cho bà con về lộ trình giảm đóng BHXH theo Nghị quyết 28 mà cơ quan chức năng đang bàn thảo để người dân yên tâm.

Chia sẻ thực tế từ những tâm tư của cán bộ tiếp xúc với dân từ cơ sở, ông Bùi Quang Huy, Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh cho biết: Theo thống kê của BHXH tỉnh, có đến 89% số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh chọn mức để đóng là dưới 1,5 triệu đồng, nên việc nâng mức chuẩn nghèo từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng từ năm 2022 đã ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.

Theo ông Huy, khó khăn nhất vẫn là điều kiện kinh tế của người dân vẫn còn hạn chế, để thu hút người dân tham gia, Nhà nước có chính sách hỗ trợ thêm phần đóng và giảm thời gian đóng theo như dự thảo mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về Luật BHXH sửa đổi. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nhiều đợt tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đủ về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.