Xã hội

Nước lũ bủa vây cô lập một thị trấn ở Phú Yên, khẩn cấp di dời dân

12/10/2022, 11:17

Nước lũ cô lập thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Chính quyền đang tập trung di dời dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Ngày 12/10, ông Phạm Trung Chánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cho biết, đến sáng 12/10, các tuyến giao thông đi về trung tâm huyện đã bị ngập nước, thị trấn La Hai bị cô lập hoàn toàn.

Hiện tại, lãnh đạo huyện Đồng Xuân đã chỉ đạo lực lượng phòng chống lụt bão ứng trực 100% với phương châm “4 tại chỗ” để ứng cứu, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

img

Phương tiện không thể lưu thông qua khu vực cầu sắt La Hai, huyện Đồng Xuân. Ảnh: Đồng Xuân

Theo UBND huyện Đồng Xuân, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương tổ chức di dời dân những nơi trũng thấp, tính đến thời điểm có 202 căn nhà bị ngập. Trong đó, có gần 40 căn nhà bị ngập trên 1m. Hiện đã có 319 hộ gia đình với 778 người ở các vùng trũng thấp tại huyện Đồng Xuân phải sơ tán đi tránh lũ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Sở GTVT Phú Yên cho biết, đến 7h sáng 12/10, nhiều tuyến đường về La Hai bị ngập nặng gây tắc nghẽn giao thông dẫn đến cô lập La Hai.

Cụ thể, tuyến ĐT641 từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An về thị trấn La Hai, các đoạn Km5 – Km7+700 nước ngập 0,5m dài 2,7km; Km14+600 nước ngập sâu 0,3m dài 200m; tại Km11+200 - Km12+200 nước ngập 1,2m dài 1km; Km13+100-Km13+500 nước ngập sâu hơn 1,1m dài 400m; tại nút giao ĐT641, đoạn km14+250 và ĐT642, đoạn Km15+300 nước ngập sâu 1,3m gây tắc nghẽn giao thông hoàn toàn.

Trên tuyến ĐT642 từ Triều Sơn đi La Hai, tại Km9+600 - Km10+700 nước ngập sâu 0,5m dài hơn 1km và Km14+200 - Km15+00 nước ngập sâu 1,2m dài 800m tắc nghẽn giao thông.

img

Đoạn đường từ La Hai đi Chí Thạnh bị tắc giao thông. Ảnh: Đồng Xuân

Thông tin từ Đài KTTV tỉnh Phú Yên, lũ trên sông Kỳ Lộ đang giảm chậm, khu vực trung và hạ lưu đang lên; mực nước lúc 7h ngày 12/10, trên báo động 3.

Từ 6 - 12 giờ tới, mực nước hạ lưu tiếp tục lên trên báo động 3 là 0.5m.

Thông tin từ Thủy điện Sông Ba Hạ cũng cho biết, từ 8h ngày 12/10, lưu lượng nước điều tiết qua tràn là: 500 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 900 m3/s.

Từ 9h ngày 12/10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.100 m3/s (qua tua bin phát điện (400 m3/s) + điều tiết nước qua tràn (700 m3/s)).

Từ 10h ngày 12/10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.300 m3/s (qua tua bin phát điện (400 m3/s) + điều tiết nước qua tràn (900 m3/s)).

Từ 11h ngày 12/10, điều chỉnh tổng lưu lượng nước về hạ du sau khi điều tiết nước qua tràn là 1.500 m3/s (qua tua bin phát điện (400 m3/s) + điều tiết nước qua tràn (1.100 m3/s).

Theo lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, hồ thủy điện Sông Ba Hạ phải tăng lưu lượng xả nước về hạ du là do từ đêm 11-10 trên lưu vực hồ chứa thuộc khu vực Tây Nguyên có mưa to, lưu lượng nước về hồ Sông Ba Hạ đang tăng nhanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.