Hồ sơ tài liệu

Ông Putin: Nga và Triều Tiên gần như không lưu thông hàng hóa

05/09/2017, 19:14

Tổng thống Putin đã kể về các mối quan hệ giữa nước này với CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Báo Sputnik ngày 5/9 dẫn lời Tổng thống Nga Putin cho hay, Nga và Triều Tiên gần như không lưu thông hàng hóa.

Theo trang báo Nga, Tổng thống Putin đã kể về các mối quan hệ giữa nước này với CHDCND Triều Tiên.

"Giữa hai nước chúng tôi lưu thông hàng hóa gần như bằng không" - Ông Vladimir Putin nói với phóng viên.

Theo lời Tổng thống Putin, nguồn xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu cho Triều Tiên là 40.000 tấn/ quý.

"Nga xuất khẩu hơn 400 triệu tấn dầu và các sản phẩm dầu; 40.000 tấn trong một quý- đó là "con số 0". Đồng thời, không một công ty hợp doanh lớn theo ngành dọc nào của chúng tôi thực hiện việc xuất khẩu", - người đứng đầu nhà nước Nga nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa rằng sẽ cắt đứt quan hệ kinh tế giới bất cứ quốc gia nào còn hợp tác làm ăn với Triều Tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.