An ninh hình sự

Phá đường dây buôn lậu iPhone 300 tỷ từ Campuchia về Việt Nam, thanh toán bằng tiền ảo

04/11/2023, 17:32

Công an xác định, đường dây buôn lậu iPhone từ Campuchia về Việt Nam đã hoạt động trót lọt 2 năm nay với trị giá hàng hoá ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Chiều 4/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Ngô Tấn Đạt (42 tuổi, ngụ quận 10) và đồng phạm Nguyễn Văn Giang (37 tuổi, ngụ quận 8) về tội "Buôn lậu".

Đường dây buôn lậu Iphone 300 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, thanh toán bằng tiền ảo - Ảnh 1.

Ngô Tấn Đạt, đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, công an TP.HCM phát hiện đường dây buôn lậu các mặt hàng như điện thoại iPhone, máy tính xách tay, máy tính bảng và một số linh kiện từ Campuchia về Việt Nam do Đạt cầm đầu. 

Sau khi hàng vào lãnh thổ Việt Nam, Đạt cho người chuyển đến một số cửa hàng của Đạt và các điểm tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành khác.

Đường dây buôn lậu Iphone 300 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, thanh toán bằng tiền ảo - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Giang, đồng phạm của Đạt trong đường dây buôn lậu.

Sau nhiều ngày trinh sát, công an đã ập vào khám xét kho hàng của Đạt trên đường Hưng Phú, quận 8. 

Tang vật thu giữ gồm: gần 4.000 điện thoại hiệu iPhone, 3 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị AirTag. Tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 30 tỷ đồng. 

Tất cả số hàng đều không có hoá đơn chứng từ hợp lệ và không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. 

Qua truy xét, trinh sát tiếp tục bắt giữ Đạt và tiến hành khám xét 4 địa điểm khác, thu giữ nhiều tang vật.

Đường dây buôn lậu Iphone 300 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, thanh toán bằng tiền ảo - Ảnh 3.

Tang vật trong đường dây buôn lậu có tổng giá trị ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với đối tượng có biệt danh A Múi (chưa rõ lai lịch, ở Campuchia) từ cuối năm 2021. 

A Múi sẽ tổ chức người chuyển hàng từ Campuchia về Việt Nam giao cho Đạt. Đạt giao cho Giang và một số người khác mang về cất giấu tại kho ở quận 8 rồi chuyển đi bán tại các cửa hàng hoặc bán sỉ cho khách có nhu cầu.

Để không bị truy vết dòng tiền, Đạt chuyển tiền đồng Việt Nam sang tiền điện tử để thanh toán tiền hàng cho A Múi thông qua các ứng dụng tiền ảo. 

Cho đến nay, đường dây do Đạt cầm đầu đã vận chuyển trót lọt về Việt Nam trên 22 ngàn điện thoại iPhone, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại… ước tính khoảng 300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy xét để xử lý các đối tượng có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.