An ninh hình sự

Pháo tự chế phát nổ trong nhà, 1 thanh niên nguy kịch

15/12/2014, 11:18

Đang loay hoay nhồi thuốc vào quả pháo tự chế, bất ngờ quả pháo phát nổ, nam thanh niên ở Nghệ An bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vị trí quả pháo phát nổ
Vị trí quả pháo phát nổ

Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ tối ngày 14/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Kiên (xóm 3, xã Nghi Phú, T.p Vinh, Nghệ An). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thung (20 tuổi, con trai ông Kiên).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Thung đang ngồi một mình chế thuốc pháo trên gác mái tầng 2 của ngôi nhà thì bất ngờ phát nổ. Nghe tiếng nổ lớn, người nhà và hàng xóm chạy lên tầng 2 thì phát hiện anh Thung đang nằm bất động dưới đống đổ nát. Ngay sau đó, anh Thung được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Do sức ép từ vụ nổ, mái lợp bở rô xi măng ở căn bếp gần đó bị vỡ, sập hoàn toàn
Do sức ép từ vụ nổ, mái bờ rô xi măng ở căn bếp gần đó bị vỡ, sập hoàn toàn

Tại hiện trường, căn gác tầng 2 nơi anh Thung chế thuốc pháo đổ sập hoàn toàn, gạch đá vung vãi khắp nơi. Mái nhà bếp lợp bằng bờ rô xi măng gần đó cũng bị sập gần hết, mùi thuốc nổ nồng nặc.

Theo một người hàng xóm của ông Kiên, lúc xảy ra vụ nổ cả gia đình đang xem ti vi thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, ngôi nhà rung chuyển mạnh. Sau đó, cả nhà chạy ra ngoài thì nghe tin con trai ông Kiên bị thương nặng do chế pháo nổ.

Các bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, anh Thung nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương ở cổ tay trái và hai chân, hai mắt, nát bàn tay trái. Do vết thương quá nặng, bệnh viện đã quyết định chuyển anh Thung được ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

V.T

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.