Thị trường

Phát hiện hàng trăm cây xăng đóng cửa

22/02/2022, 10:56

Hàng trăm cây xăng được phát hiện đóng cửa ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Hậu Giang, Quảng Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Sóc Trăng,...

Theo báo cáo về tình hình xử lý các cửa hàng xăng dầu sau đợt tổng ra quân kiểm tra vừa qua của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho thấy, từ ngày 28/1-21/2, lực lượng này đã thực hiện gần 16.000 lượt kiểm tra, giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn cả nước.

Kết quả ban đầu, các cửa hàng đóng cửa diễn ra ở các tỉnh như Hà Tĩnh, Hậu Giang, Quảng Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Long, Sóc Trăng, TP.HCM... lên đến con số hàng trăm. Các cửa hàng bị xử phạt hành chính và cũng có cửa hàng bị tước giấy phép kinh doanh xăng dầu.

img

Một số cây xăng ở Hà Nội dù không đóng cửa, nhưng đã có hiện tượng bán nhỏ giọt

Đơn cử, tại tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có 462 cửa hàng, trong đó có 8 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang tạm nghỉ, dừng hoạt động hoặc chỉ bán dầu.

Tại TP. HCM, hiện có 5 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, 22 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiếu xăng RON 95 để bán, nhưng cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường và đang chờ nhập xăng để tiếp tục kinh doanh...

Tính chung trên địa bàn các tỉnh miền Nam, hiện có 6.534 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó hiện có 29 cửa hàng ngưng hoạt động do hết xăng, 215 cửa hàng ngưng hoạt động với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Còn tại Hà Nội, chưa phát hiện, kiểm tra, xử lý vụ việc vi phạm nào liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nhưng phát hiện 3 cửa hàng đang ngừng bán hàng với các lý do khác nhau.

Trong đó, một cửa hàng bán lẻ xăng dầu là cửa hàng Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy tạm ngừng hoạt động kinh doanh để giải quyết tranh chấp dân sự. Còn một cửa hàng bán lẻ xăng dầu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và một cửa hàng ngừng bán do nhiều nhân viên mắc Covid-19.

Tổng Cục QLTT cho rằng, nguyên nhân đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh chủ yếu là do các cửa hàng không có đủ nguồn cung xăng dầu, nhu cầu hàng hóa tại nhiều nơi trong cùng một địa điểm nên hệ thống xe chuyên chở không kịp phục vụ.

Nhiều cửa hàng sửa chữa hoặc giải thể không kinh doanh có thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước.

Một số lý do khác như không có đủ nhân lực để kinh doanh tại các cửa hàng; Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng nhiễm bệnh; Thiếu vốn, không đủ vốn để đặt hàng, nhập hàng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.