Đường bộ

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn trên công trình trọng điểm

05/08/2022, 16:37

Binh đoàn 12 đã phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, vượt khó khăn, ghi dấu ấn tại nhiều công trình trọng điểm.

Vượt lên thách thức, nâng cao uy tín của doanh nghiệp quân đội

Sáng nay (5/8), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

img

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Binh đoàn 12 sáng nay (5/8). Ảnh: Báo QĐND

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương Binh đoàn 12 đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Binh đoàn đã tìm các giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo, quản lý, quản trị, điều hành, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì đơn vị ổn định, từng bước vượt qua khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh có nhiều thách thức, nhưng các dự án trọng điểm của đất nước Binh đoàn 12 tham gia thực hiện như: đường cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành,... vẫn được Chính phủ, các Bộ, ngành đánh giá cao, nâng cao uy tín, vai trò của doanh nghiệp quân đội trong phát triển KT-XH của đất nước.

Đánh giá cao kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, Bộ tư lệnh Binh đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, tập trung triển khai hoàn thành thắng lợi chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Trong triển khai đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, phải xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ; xây dựng tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh.

Cùng với tập trung nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đơn vị cần chú trọng làm tốt công tác quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống quốc phòng-an ninh phát sinh. Cần chú trọng xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ, năng lực; đồng thời, làm tốt công tác chính sách, nắm bắt tư tưởng, giữ đoàn kết, ổn định đơn vị.

“Binh đoàn 12 cũng phải tiếp tục thực hiện tốt chủ trương quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, kết hợp với quốc phòng-an ninh trong tình hình mới; siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tránh thất thoát, lãng phí; Tích cực mở rộng, bảo đảm ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động”, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải coi trọng tính hiệu quả, an toàn; giữ gìn, phát huy phẩm chất, truyền thống và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động sản xuất, phát triển KT-XH gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh.

Vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp Bộ trưởng và đoàn công tác đến thăm và làm việc với Binh đoàn, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù bối cảnh điều kiện kinh tế, chính trị thế giới có nhiều khó khăn, phức tạp. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn hiện hữu, xung đột giữa Nga - Ukraina tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế các nước.

Đặc biệt là tình trạng khan hiếm, giá cả tăng đột biến của nhiều loại vật liệu trong ngành xây dựng, song, phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Trường Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động tổng lực trên công trường, đưa sản lượng thi công các dự án: cao tốc, sân bay, thủy lợi, thủy điện,... tăng từng ngày theo đúng kế hoạch đề ra và được các chủ đầu tư đánh giá cao.

img

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao của Binh đoàn 12 - Ảnh: Báo QĐND

Nhà thầu mạnh trên loạt công trình trọng điểm

Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, được thành lập ngày 19/5/1959.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng.

Tháng 10/1977, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức của các trung đoàn, sư đoàn thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn trước đây, được giao nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng.

Năm 1989, trước yêu cầu đổi mới toàn diện của đất nước, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được thành lập, trên cơ sở tổ chức, biên chế của Binh đoàn 12, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng.

Trải qua hơn 40 năm hoạt động, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của binh đoàn đã không ngừng phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, có mặt ở khắp mọi miền đất nước, chủ yếu là những nơi khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, triển khai xây dựng hàng nghìn công trình, dự án, góp phần phát triển KT-XH, tăng cường quốc phòng, an ninh và làm nhiệm vụ quốc tế.

Điển hình là các công trình thủy lợi, thủy điện lớn: Thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, thủy điện Bản Chát ở khu vực Tây Bắc; Thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah ở khu vực Tây Nguyên; Thủy điện Thác Mơ mở rộng ở Bình Phước… Hồ chứa nước Ea H’leo, tỉnh Đăk lăk; hồ chứa nước Cánh Tạng, Hòa Bình; nâng cấp hồ chứa nước Dương Đông, Phú Quốc; Hiện nay đang thi công thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tham gia xây dựng, hoàn thành hàng loạt các dự án trọng điểm như: Dự án đường Hồ Chí Minh, nâng cấp mở rộng QL1, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, hầm đường bộ Hải Vân, sân bay Buôn Ma Thuột, sân bay Vinh…

Với kinh nghiệm, uy tín và kỷ luật thép của một doanh nghiệp quốc phòng, chỉ tính riêng năm 2021, Binh đoàn 12 còn được "chọn mặt gửi vàng", tổ chức thi công hàng loạt gói thầu quy mô lớn tại siêu dự án sân bay Long Thành và các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam như: XL-01 cao tốc Nghi Sơn - QL45, gói thầu XL-02 cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu,…

Binh đoàn 12 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn còn là doanh nghiệp nằm trong liên danh nhà đầu tư thắng thầu một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam triển khai theo hình thức PPP là Diễn Châu - Bãi Vọt.

Binh đoàn triển khai nhiều công trình do Bộ Quốc phòng quản lý, tiêu biểu như: Đường tuần tra biên giới các tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang, An Giang thuộc Quân khu 9; tỉnh Lạng Sơn thuộc Quân khu 1; tỉnh Lào Cai thuộc Quân khu 2; Các gói thầu thuộc Dự án đường Trường Sơn Đông - Ban QLDA 46/Bộ Tổng Tham mưu; Xây dựng các dự án hạ tầng, kỹ thuật thuộc Quân chủng Hải quân. Thi công tại quần đảo Trường Sa. Thi công các Gói thầu dự án ĐTXD Bệnh viện 175 và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Xây dựng các công trình quân sự thuộc tỉnh Quảng Ninh; các gói thầu đường tuần tra biên giới; sân bay Phan Thiết, các dự án rà phá bom mìn, vật liệu nổ…

Các gói thầu do Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công đều được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đánh giá cao về tiến độ, chất lượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.