Xã hội

Phố đi bộ Trần Nhân Tông hút khách trong đêm khai trương giá rét

Dù thời tiết Hà Nội đêm qua (30/12) xuống 13 độ, nhưng phố đi bộ Trần Nhân Tông vẫn thu hút nhiều du khách đến thăm quan trong ngày khai trương.

Tối 30/12, không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận chính thức được diễn ra sau khi UBND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) tổ chức lễ khai trương.

Tối 30/12, không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận chính thức được diễn ra sau khi UBND quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) tổ chức lễ khai trương.

Từ rất sớm, người dân Thủ đô đã đến với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận.

Từ rất sớm, người dân Thủ đô đã đến với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận.

"Tôi được biết, đây là tuyến phố đi bộ thứ 5 tại Thủ đô và hôm nay bắt đâu khai trương nên tôi đã rủ bạn bè đến thăm quan khu phố đi bộ này. Chúng tôi rất ấn tượng về cách trang trí đèn ở đây", chị Vũ Thị Tình (trú tại Thanh Xuân, TP Hà Nội) nêu cảm nhận.

"Tôi được biết, đây là tuyến phố đi bộ thứ 5 tại Thủ đô và hôm nay bắt đâu khai trương nên tôi đã rủ bạn bè đến thăm quan khu phố đi bộ này. Chúng tôi rất ấn tượng về cách trang trí đèn ở đây", chị Vũ Thị Tình (trú tại Thanh Xuân, TP Hà Nội) nêu cảm nhận.

Một gia đình chụp ảnh cùng linh vật mèo vàng tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận.

Một gia đình chụp ảnh cùng linh vật mèo vàng tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, dù thời tiết ở Hà Nội đêm qua xuống 13 độ C, nhưng nhiều hoạt động tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận vẫn diễn ra đến tận khuya, thu hút đông đảo du khách.

Ghi nhận thực tế của PV cho thấy, dù thời tiết ở Hà Nội đêm qua xuống 13 độ C, nhưng nhiều hoạt động tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và các khu vực phụ cận vẫn diễn ra đến tận khuya, thu hút đông đảo du khách.

Nhiều gia đình không quản ngại rét mướt dắt trẻ nhỏ đến tham quan phố đi bộ này.

Nhiều gia đình không quản ngại rét mướt dắt trẻ nhỏ đến tham quan phố đi bộ này.

"Con gái tôi đọc báo biết được, tối nay phố đi bộ Trần Nhân Tông bắt đầu khai trương nên cả gia đình đã ăn cơm sớm hơn để đến đây vui chơi. Dù thời tiết lạnh nhưng các thành viên trong gia đình tôi rất hào hứng", chị Nguyễn Quỳnh Anh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho hay.

"Con gái tôi đọc báo biết được, tối nay phố đi bộ Trần Nhân Tông bắt đầu khai trương nên cả gia đình đã ăn cơm sớm hơn để đến đây vui chơi. Dù thời tiết lạnh nhưng các thành viên trong gia đình tôi rất hào hứng", chị Nguyễn Quỳnh Anh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho hay.

Trò chơi kéo co, một trong các hoạt động vui chơi, nghệ thuật tại không gian phố đi bộ Trần Nhân tông và các khu vực phụ cận.

Trò chơi kéo co, một trong các hoạt động vui chơi, nghệ thuật tại không gian phố đi bộ Trần Nhân tông và các khu vực phụ cận.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông còn cho dựng các quầy bán đồ ăn, quần áo... để thu hút khách hàng.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông còn cho dựng các quầy bán đồ ăn, quần áo... để thu hút khách hàng.

Phố đi bộ được tổ chức quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên...).

Phố đi bộ được tổ chức quanh hồ Thiền Quang bao gồm khu vực phố Trần Nhân Tông (đoạn từ phố Quang Trung đến Trần Bình Trọng) và khu vực phụ cận (công viên Thống Nhất, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang, Nhà văn hoá Thanh thiếu niên...).

Không gian phố đi bộ Trần Nhân tông và các khu vực phụ cận có chiều dài 1,6 km, Tổng diện tích sử dụng khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước).

Không gian phố đi bộ Trần Nhân tông và các khu vực phụ cận có chiều dài 1,6 km, Tổng diện tích sử dụng khoảng 11.000m2 (trong đó khoảng 4.800m2 mặt nước).

Trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Giờ hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức.

Trong giai đoạn 1, không gian đi bộ hoạt động từ thứ Bảy đến Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện theo kế hoạch. Giờ hoạt động mùa hè từ 7h30 thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Mùa đông từ 8h thứ Bảy đến 24h Chủ nhật. Các dịp lễ hoặc khi có sự kiện đặc biệt sẽ được thông báo trước về kế hoạch tổ chức.

Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Trong khu vực phố đi bộ, dự kiến sẽ có 6 không gian chính, gồm: Không gian văn hoá tâm linh; không gian tổ chức hoạt động; không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử; không gian dịch vụ thương mại; không gian đi bộ; tổ chức trình diễn âm thanh, ánh sáng khu vực mặt hồ Thiền Quang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.