Hàng không

Phối hợp đảm bảo an toàn, xử nghiêm hành vi gây rối tại cảng hàng không Thọ Xuân

15/09/2023, 13:09

Theo thống kê của ACV, từ khi đưa vào khai thác, vận hành CHK Thọ Xuân từ năm 2013 đến nay chưa ghi nhận các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 14/9, tại Cảng hàng không (CHK) Thọ Xuân, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không giai đoạn 2018-2023 và ký quy chế phối hợp mới.

Kiên quyết không để xảy ra mất an toàn tại CHK Thọ Xuân - Ảnh 2.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa và ACV tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, An toàn hàng không giai đoạn 2018-2023 và ký quy chế phối hợp mới.

Trong 5 năm qua, tại CHK Thọ Xuân, dưới sự phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng đã không để xảy ra hoạt động khủng bố, phá hoại, các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng và các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Theo thống kê, từ ngày 19/12/2018 đến nay đã xử lý 65 vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, an ninh trật tự như: Taxi dù, khai thác khách sai quy định; Hành hung nhân viên hàng không; Sử dụng công cụ hỗ trợ tấn công nhân viên an ninh hàng không...

Kiên quyết không để xảy ra mất an toàn tại CHK Thọ Xuân - Ảnh 3.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị CHK Thọ Xuân phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an toàn, an ninh hàng không.

Mặc dù công tác tuần tra, giám sát được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn các vụ động vật xâm nhập đường cất/hạ cánh; tàu bay va chạm chim... Nguy cơ sử dụng công nghệ cao để khủng bố, đe dọa an ninh, trật tự, tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp.

Hoạt động của các loại tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng đường hàng không để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Đánh giá những tồn tại, khó khăn và dựa trên kết quả đạt được trong 5 năm qua, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa và ACV mong muốn trong thời gian tới hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Không để xảy ra mất an toàn tại CHK Thọ Xuân - Ảnh 3.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa và ACV cùng ký quy chế mới phối hợp để đảm bảo ANTT, an toàn hàng không tại CHK Thọ Xuân.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng CHK Thọ Xuân có vai trò vị trí rất quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và của cả nước nói chung. 

"Việc tổng kết quá trình 5 năm thực hiện và ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Tổng công ty CHK Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là cấp thiết. 

Với tốc độ phát triển của ngành hàng không ngày càng tăng thì cũng đồng nghĩa gia tăng các loại hình tội phạm như hình sự, ma túy, kinh tế, các hành vi vi phạm pháp luật tại CHK như sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ... đòi hỏi công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng không cần phải được chú trọng hơn nữa. 

Hai bên cần tiếp tục khắc phục những tồn tại trong thời gian qua để triển khai thực hiện Quy chế mới hiệu quả trong tình hình hiện nay", Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm nhấn mạnh.

CHK Thọ Xuân được đưa vào khai thác dân dụng từ ngày 5/2/2013. Quá trình khai thác đến nay, lượng hành khách liên tục tăng cao.

Chỉ tính riêng năm 2022 lượng hành khách qua cảng đạt 1,6 triệu hành khách. Số lượng đường bay khai thác từ ban đầu là 1 đường Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh, đến nay đã khai thác 9 đường bay nội địa. Đồng thời, có bay charter Thanh Hóa - Băng Cốc (Thái Lan).


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.