Phóng sự ảnh: Bầu cử trong bối cảnh dịch Covid-19 có gì đặc biệt?

19/05/2021, 21:02

Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều tình huống đã được đặt ra ở buổi diễn tập nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử vào ngày 23/5 tới.

img

Chiều nay (19/5), tại khu vực bỏ phiếu số 2 (gồm Tổ dân phố 3, 13, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Ban chỉ đạo Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức diễn tập bầu cử với nhiều tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

img

Theo kịch bản diễn tập, tình huống 1, hoạt động bỏ phiếu ngày bầu cử sẽ diễn ra trong điều kiện kiểm soát phòng chống dịch (địa bàn không có khu vực bị phong tỏa, không có cử tri bị nghi ngờ nhiễm bệnh). Với tình huống này, tại khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử bố trí lực lượng hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm túc theo chỉ dẫn như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, quét mã QR khai báo y tế, đeo khẩu trang...img

Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của 2 cử tri không phải là người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp ứng cử tại khu vực bỏ phiếu

img

Sau đó, hòm phiếu sẽ được niêm phong theo quy định

img

Thành viên tổ bầu cử kiểm tra thẻ cử tri và đối chiếu danh sách cử tri, phát phiếu bầu

img

Ở khu vực viết phiếu bầu, cử tri viết phiếu bầu xong và khử khuẩn tay trước khi rời bàn

img

Trong quá trình bỏ phiếu, cử tri phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m so với người đi trước và đi sau

img

Cử tri nhận thẻ đóng dấu "Đã bỏ phiếu" trước khi ra về theo lối chỉ dẫn

img

Với tình huống 2, khi cử tri đến khu vực bỏ phiếu có biểu hiện, dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19 và các cử tri thuộc diện F3 (một số biểu hiện như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, các cử tri hiện đang trong thời gian phải thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà do liên quan tiếp xúc gần F2). Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri đi theo chỉ dẫn vào phòng cách ly, đồng thời thông tin đến Trạm Y tế phường để kiểm tra dịch tễ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch

img

Tại khu vực cách ly cũng có đầy đủ tài liệu về tiểu sử người ứng cử và Tổ bầu cử sẽ phát phiếu bầu cử cho cử tri

img

Sau khi cử tri kết thúc lựa chọn các đại biểu theo phiếu bầu cử, Tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ để cử tri thực hiện bỏ phiếu

img

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sẽ sát khuẩn phiếu bầu, hòm phiếu, các trang thiết bị tại Phòng cách ly

img

Nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn phòng dịch, liên hệ cơ sở y tế để khám, sàng lọc, xét nghiệm theo quy định

img

Một tình huống khác được đặt ra là tổ chức bỏ phiếu cho cử tri cách ly tại hộ gia đình (đang phải thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà trên địa bàn)

img

Theo đó, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã thông báo bằng điện thoại trước với các cử tri, thời gian bỏ phiếu tại nhà là 15h ngày 23/5. Thành viên Tổ bầu cử để hòm phiếu phụ phía trước nhà cử tri đang được cách ly theo QĐ của UBND phường, hướng dẫn cách thức bầu cử và phòng chống dịch trong bầu cử

img

Sau khi bỏ phiếu và nhận lại thẻ cử tri, cử tri sẽ trở vào nhà của mình

img

Thành viên Tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo, dán giấy niêm phong hòm phiếu. Đồng thời, các thành viên tổ bầu cử rời khu vực bỏ phiếu cần tháo bỏ phương tiện phòng hộ, tiến hành phun khử khuẩn và mang hòm phiếu về phòng bỏ phiếu để bàn giao

img

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phường Phú Diễn cũng đã xây dựng và lên phương án chi tiết cho từng kịch bản như: Trên địa bàn có khu vực (một đoạn phố) bị phong tỏa (do có phát sinh ca bệnh F0 và các F1); Trong Tổ bầu cử có một hoặc một số thành viên phải cách ly y tế (thành viên tổ bầu cử là F2); Trường hợp toàn bộ thành viên Tổ bầu cử phải cách ly y tế; Trường hợp địa điểm bỏ phiếu bị phong tỏa và toàn bộ Tổ bầu cử phải cách ly y tế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.