Thế giới

Phương Tây không đủ khả năng đánh chặn đạn đạo “Avangard”

30/12/2018, 15:06

Phương Tây không đủ sức đánh chặn tên lửa đạn đạo “Avangard” của quân đội Nga.

143_breaking_putin_unveils_high_tech_avangard_it_f

Hình ảnh từ vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo “Avangard” của Nga trong năm 2017

Báo Sputnik dẫn lời chuyên gia Dirk Zimper từ Trung tâm hàng không-vũ trụ Đức nhận định rằng, tổ hợp tên lửa đạn đạo siêu thanh “Avangard” mới của quân đội Nga chính là “mối đe dọa hoàn toàn hiện thực” trong khi phương Tây hiện vẫn không có phương tiện hiệu quả nào để đối phó với hệ thống chiến đấu như vậy.

Theo ông Dirk Zimper, để chống lại đòn đánh của tổ hợp tên lửa đạn đạo "Avangard" là nhiệm vụ rất phức tạp.

"Điều này thực sự khó. Tất nhiên, đã tiến hành nhiều nghiên cứu và đang tiếp tục công việc chế tạo các phương tiện nhằm chống lại hệ thống chiến đấu như vậy. Ở thời điểm hiện nay, rõ ràng chưa có được một phương tiện đối phó hiệu quả nào hết", - chuyên gia Đức nói.

s3pffJBjoPHTWWiMp8RP5w

Phương Tây chưa có hệ thống phòng thủ nào có thể chống đỡ đòn tấn công từ đạn đạo “Avangard”

Hồi tháng 3 năm 2018, Tư lệnh chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược của lực lượng vũ trang Mỹ -Tướng John Heithen cũng xác nhận tình trạng thiếu vắng các phương tiện chống lại vũ khí siêu thanh của Nga, ông Zimper nhắc nhở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.