Hồ sơ tài liệu

Putin: Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 để làm vui lòng Mỹ

17/12/2015, 20:49

Trong cuộc họp báo tại Moskva, Tổng thống Putin nói rằng có thể Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 để làm vui lòng Mỹ.

ban-ha-su24-tho-nhi-ky
Tổng thống Putin nói rằng có thể Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 để làm vui lòng Mỹ.

Ngày 17/12, Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo thường niên lần thứ 11 tại Moskva cho hay, khi bắn hạ máy bay ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã hành động để làm vui lòng Mỹ.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng, hành động trên của Ankara đã đặt cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vào một tình huống khó khăn.

Thậm chí, ông Putin ám chỉ rằng giữa Washington và Ankara có một thỏa thuận kiểu "chúng tôi bắn rơi máy bay của Nga, anh coi như không thấy, chúng tôi sẽ điều quân vào Iraq và chiếm một phần quốc gia này".

Liên quan đến quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ, ông Putin tái khẳng định rằng hành động bắn hạ Su-24 là hành động thù địch.

Vị này không thấy triển vọng quan hệ với Ankara trong tương lai tuy nhiên nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là đối tác của Nga.

Mặc dù coi hành động của Ankara là thù địch nhưng ông Putin khẳng định không coi Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thù địch trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày một xấu đi.

Tổng thống Nga ví von rằng "tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Nhưng dù thế nào thì trái bóng không phải của chúng tôi mà thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.