Quân sự

Quân đội Ukraine đã đào 400 km hào chống tăng sát biên giới Nga

05/05/2021, 19:48

Các đơn vị công binh của Ukraine đã đào và vận hành khoảng 400 km hào chống tăng ở biên giới với Nga trong khuôn khổ dự án “Bức tường”.

img

Một khu vực biên giới Nga - Unkraine - ảnh Yatsenyuk Arseniy.

Điều này đã được thông báo bởi người đứng đầu Cơ quan biên phòng quốc gia Ukraine, ông Sergei Deineko.

Theo ông Sergei Deineko, trong toàn bộ thời gian làm việc, khoảng 400 km hào chống xe tăng đã được đào. Ngoài ra, 330 km đường đá, 100 km hàng rào kim loại và 70 km dây thép gai cũng đã được xây dựng, bố trí.

Ông Deineko lưu ý rằng, chi phí của dự án này ban đầu là hơn 4 tỷ hryvnia (khoảng 144 triệu USD), sau đó nó đã được giảm xuống còn 2,5 tỷ hryvnia (90 triệu USD).

img

Một đoạn hào chiến đấu ở khu vực biên giới miền Đông Ukraine - ảnh tư liệu.

Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại tổng chi phí đã chi dùng là 2 tỷ hryvnia (72 triệu USD) và trong năm nay 2021, dự kiến ​​sẽ chi thêm khoảng 338 triệu hryvnia.

Cũng theo lời ông Deyneko, ở vùng Kharkiv, công việc đào hào chống tăng và trang bị đã được hoàn thành và sẽ sớm tiếp tục ở vùng Chernihiv.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.