Thời sự Quốc tế

Quân Taliban thiệt hại gấp đôi Mỹ sau vụ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul

27/08/2021, 15:40

Gần nửa số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở sân bay Kabul, Afghanistan là thành viên thuộc Taliban.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Taliban cho biết: “Chúng tôi mất nhiều người hơn phía Mỹ".

Trong tổng số 72 người thiệt mạng vì vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul, có ít nhất 28 thành viên Taliban, cao gấp đôi so với con số 13 lính Mỹ thiệt mạng.

Bất chấp cuộc tấn công đẫm máu gây hỗn loạn và ảnh hưởng nhiều tới tiến trình sơ tán của Mỹ và các nước trong khối quân sự NATO, phía Taliban vẫn không có ý định gia hạn thêm thời gian cho lực lượng nước ngoài hiện diện tại Afghanistan sau ngày 31/8.

img

Vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K) là thủ phạm.

Trước khi xảy ra vụ tấn công, cả Taliban và các nước phương Tây đều cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố.

Trong đó, chỉ vài giờ trước khi những kẻ tấn công liều chết kích hoạt bom tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, thủ đô Kabul, ông Abdul Qahar Balkhi, người đứng đầu ủy ban văn hóa của Taliban đã cảnh báo, "có một số kẻ hiểm độc" đang chuẩn bị tấn công khủng bố và Taliban đang tìm cách ngăn chặn.

Từ ngày 25/8, hai quan chức Mỹ giấu tên cũng bày tỏ lo ngại về khả năng IS lợi dụng tình hình hỗn loạn ở sân bay Kabul để đánh bom tự sát.

ISIS-K, chi nhánh của ISIS/IS đã công khai tuyên bố là thủ phạm tấn công, khẳng định mục tiêu của chúng là nhằm vào lính Mỹ cùng các đồng minh.

Phản ứng sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ đáp trả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.