Xã hội

Quảng Ninh: Xe ken kín đường, người chen chân đến bãi tắm, điểm du lịch

01/05/2023, 11:48

Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, lượng du khách nườm nượp đổ về Quảng Ninh tham quan, du lịch khiến đường phố, bãi tắm, điểm du lịch đều chật kín người, xe.

Các điểm du lịch trải nghiệm, bãi tắm đông kín du khách

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/3 Âm lịch) và 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh tăng mạnh.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, các bãi tắm ở Bãi Cháy, Hòn Gai (TP Hạ Long), Trà Cổ (TP Móng Cái), các điểm đến tham quan như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Công viên Đại Dương... đều ken kín người.

Do lượng phương tiện đổ về rất đông, nên một số tuyến đường quanh khu vực các bãi tắm đã bị tắc cục bộ, ô tô đỗ tràn lan cả vào khu vực cấm.

img

Bãi tắm Hòn Gai sáng 1/5 đông kín người

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ở tỉnh Hà Tĩnh đang cùng gia đình ngắm cảnh, chụp ảnh ở bãi biển Hòn Gai phấn khởi cho biết: Gia đình anh ra Quảng Ninh từ ngày 29/4, hôm tới nơi gặp đúng trận mưa rào, mọi người cũng lo kỳ nghỉ lễ mất vui.

"Nhưng sang ngày 30/4, trời quang mây tạnh, tiết trời dịu mát, thuận lợi để gia đình đi tham quan một số điểm du lịch, thưởng thức đặc sản, xuống biển tắm. Dù dịp nghỉ lễ, nhưng giá phòng nghỉ, các món ăn ở TP Hạ Long không thấy "chặt chém", anh Tuấn chia sẻ.

img

Du khách chen chân chờ tàu đi tham quan tuyến biển ở cảng cao cấp Ao Tiên (Vân Đồn)

Lượng du khách đến đảo Cô Tô dịp này tăng lên đột biến. Ngay trong ngày 29/4, đã có hơn 8.000 du khách lên đảo tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng tại các điểm, khu du lịch ở Cô Tô.

Theo ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa, thông tin và du lịch Cô Tô, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, dự kiến sẽ có khoảng 250 chuyến tàu ra và về, đưa khoảng 16.000 lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng tại huyện đảo Cô Tô.

img

Các bãi tắm còn nguyên nét hoang sơ ở huyện đảo Cô Tô luôn là địa điểm hấp dẫn du khách dịp nghỉ lễ

"Nhằm kích cầu du lịch năm 2023, huyện Cô Tô đã triển khai hàng loạt các giải pháp bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, an toàn như: Thường xuyên kiểm tra hoạt động dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống; kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết giá dịch vụ, cương quyết xử lý những trường hợp "chặt chém", tăng giá bất thường...", ông Linh cho hay.

Theo ông Linh, trong 2 ngày nghỉ lễ, huyện Cô Tô đã có 62 chuyến tàu đưa 10.148 du khách đến địa bàn nghỉ dưỡng, trải nghiệm.

Các địa điểm mà du khách thích thú khi đến với Cô Tô là bãi đá Móng Rồng, bãi biển Hồng Vàn, bãi biển Vàn Chảy, hải đăng Cô Tô…

img

Các chuyến tàu đưa khách ra đảo Cô Tô luôn đông kín chỗ ngồi

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch để "níu chân" du khách

Để phục vụ khách du lịch, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt hoạt động sôi động, hấp dẫn như: Hội chợ du lịch OCOP hè 2023, Lễ hội thả diều tại Cung quy hoạch Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long; Lễ khai hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn năm 2023 tại TP Hạ Long;

Khánh thành đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả giai đoạn 2; Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu; Hội Sóong Cọ 2023; Chương trình "Vân Đồn chào hè" và liên hoan ẩm thực lần thứ II năm 2023…

img

Du khách nước ngoài thích thú khi đến Hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn

Đặc biệt là Lễ hội Carnaval Hạ Long 2023 được tổ chức vào tối 1/5 với nhiều tiết mục đặc sắc hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi đến với Quảng Ninh.

Với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo được chuẩn bị công phu, tổ chức chuyên nghiệp, nên kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách đến Quảng Ninh đã tăng mạnh.


img

Du khách ùn ùn đổ về Hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong ngày 29/4 ước đạt 138.800 lượt.

Điển hình, vịnh Hạ Long đón 12.365 lượt du khách, trong đó có 5.683 lượt khách quốc tế; Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 2.500 lượt du khách; Chùa Ba Vàng đón khoảng 5.500 lượt du khách; Đền Cửa Ông đón khoảng 827 lượt du khách; Bảo tàng Quảng Ninh đón khoảng 4.800 lượt khách; Công viên Đại dương đón khoảng 4.000 khách…

img

Những địa điểm mua sắm ở Quảng Ninh cũng thu hút đông du khách

Khách lưu trú ước đạt 69.000 lượt; Công suất phòng khách sạn 4 - 5 sao ước đạt 80%, các cơ sở lưu trú khác ước đạt 65%.

Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ này, Quảng Ninh tiếp tục đón sự quay trở lại lần thứ 4 trong năm nay của tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 (quốc tịch Malta) chở gần 2.200 du khách châu Âu đến tham quan, du lịch tại Hạ Long.

"Trong ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến với Quảng Ninh có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ do tiết trời thuận lợi, người dân từ các tỉnh, thành phố lân cận di chuyển sang đông hơn", một cán bộ Sở Du lịch Quảng Ninh dự kiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.