Thế giới

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc

03/01/2019, 13:58

Một quan chức giấu tên của Washington cho biết, ông Patrick Shanahan đã nhắc nhở cấp dưới cần phải tập trung vào Bắc Kinh.

trung-quoc-15464795696281744839435

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan

Tiết lộ với hãng tin Reuters, quan chức quốc phòng này khẳng định, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã yêu cầu đội ngũ của mình tiếp tục tuân thủ Chiến lược Quốc phòng 2018, trong đó coi Trung Quốc như một đối thủ chiến lược.

Đây vốn là một quan điểm do ông James Mattis, người tiền nhiệm của Shanahan đề ra. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan thay thế vị trí của ông Mattis kể từ ngày 1/1/2019, sau khi ông Mattis bị sa thải vì được cho là bất đồng quan điểm với Tổng thống Trump.

"Trong khi chúng tôi tập trung vào các hoạt động đang diễn ra, ông Shanahan nói với các nhà lãnh đạo dân sự Mỹ phải luôn ghi nhớ Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc", quan chức giấu tên cho hay. 

Thông tin trên được đưa ra trog bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh còn đang rất căng thẳng, liên quan đến cuộc chiến thương mại, vấn đề Đài Loan và Biển Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.