An ninh hình sự

Ra đường vào giờ "nóng" để bán lô đề xổ số miền Bắc

03/08/2021, 10:31

Trong lúc các Công ty XSKT miền Nam tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch, bà Nùng vẫn ra đường vào giờ “nóng” để bán lô đề miền Bắc.

Sáng 3/8, Công an xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm về hành vi đánh bạc và vi phạm Chỉ thị 16 (không ra đường từ 18h đến 5h sáng hôm sau) đối với bà Nguyễn Thị Nùng, SN 1963, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu).

img

Bà Nùng tại cơ quan công an.

Khoảng 18h15 tối 2/8, Công an xã Vĩnh Xương phối hợp với các đơn vị chức năng của xã tuần tra kiểm soát đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Khi đến khu dân cư ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu thì lực lượng phát hiện bà Nùng đang đi ngoài đường nên lập biên bản vi phạm về hành vi ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội (không ra đường từ 18 - 5h sáng hôm sau).

Trong lúc lập biên bản, lực lượng liên ngành thấy bà Nùng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện bà đang cầm giấy ghi số lô đề trên tay.

Qua kiểm tra, số tiền trên giấy bà Nùng bán số lô đề tổng cộng 3.275.000 đồng. Lực lượng đã tạm giữ điện thoại di động và 1.250.000 tiền mặt.

img

Tờ giấy mà bà Nùng dùng ghi số đề.

Tại cơ quan công an, bà Nùng khai nhận đang trên đường đi bán số lô đề về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.