Xã hội

Rác thải chất đống, bốc mùi giữa nắng nóng trên nhiều tuyến phố Hà Nội

18/06/2022, 08:34

Mấy ngày qua, trên nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện tình trạng rác thải ùn ứ, chất thành đống và bốc mùi hôi thối giữa nắng nóng.

Ba ngày nay (từ ngày 16-18/6) một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện rác thải chất đống, mùi hôi thối trong thời tiết nắng nóng, khiến người dân sống xung quanh và người đi đường hết sức khó chịu.

img

Rác thải chất đống tại địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo ghi nhận, nhiều con phố có hiện tượng rác thải chất đống, nước chảy và mùi hôi thối bủa vây thuộc quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân như: Pháo Đài Láng, Quan Hoa, Nguyễn Khang, Trần Thái Tông, Duy Tân, Tôn Thất Thuyết...

Nhiều người bán hàng ở khu vực các tuyến phố trên đã phải tự tìm kiếm vị trí khác để hoạt động tạm thời do bất ngờ gặp phải tình huống này.

img

Rác thải trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội

Việc một lượng rác thải sinh hoạt lớn không được đưa đi xử lý đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Chị Lê Thị Hoa, nhà ở đường Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy cho hay, từ giữa tuần tới nay, cả phố Trần Quốc Hoàn đoạn gần nút giao với Nguyễn Phong Sắc có hơn chục xe chở rác xếp hàng, xe nào cũng chất đầy rác, bốc mùi hôi thối.

"Đã nắng nóng lại thêm rác chất đống, ruồi nhặng bay đầy, bốc mùi sặc sụa, ai đi qua cũng phải bịt mũi, nín thở", chị Hoa than.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội cho hay, nguyên nhân chính dẫn đến việc ùn ứ rác thải sinh hoạt nói trên do bãi rác Nam Sơn đã quá tải.

img

Xe rác tập kết thành hàng dài trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội xác nhận có tình trạng rác thải ùn ứ trong nội đô Hà Nội vài ngày qua. Nguyên nhân là hiện Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) đang quá tải khiến việc thu gom rác trên địa bàn bị chậm.

Được biết, việc Khu xử lý chất thải Nam Sơn quá tải ở đây có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là việc dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn chậm tiến độ, chưa đốt rác theo kế hoạch.

Ngoài ra, đợt mưa lớn liên tiếp ở Hà Nội vừa qua khiến mực nước các hồ chứa rác lên cao, đường vào bãi bị sụt lún, việc tiếp nhận rác gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển rác từ nhiều nơi ở Hà Nội về đây.

img

Nhiều xe rác tập kết tại Cầu Am, quận Hà Đông, Hà Nội

Trước thực trạng này, ngày 17/6, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các quận chỉ đạo nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển toàn bộ khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn về Khu Liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn.

Đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt chưa vận chuyển về khu xử lý do các yếu tố khách quan, UBND các quận chỉ đạo nhà thầu có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tới ngày 18/6, tình hình ùn ứ rác thải ở 1 số tuyến phố nội đô Hà Nội như Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Duy Tân, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Thành Thái… chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.