Trong nước

SEA Games 29 ngày 27/8: Đoàn Việt Nam giành thêm 2 HCV

27/08/2017, 20:27

Tường thuật diễn biến, kết quả các môn thi đấu của đoàn TTVN tại SEA Games 29 diễn ra ngày 27/8.

taekwondo

Taekwondo là niềm hi vọng vàng của đoàn TTVN ngày 27/8

"Bảng vàng" của đoàn TTVN tại SEA Games 29

Lịch thi đấu của đoàn TTVN ngày 27/8

Ấn F5 để cập nhật!

------------------------------

Thành tích đoàn TTVN ngày 27/8:

HCV (2): Hà Thị Nguyên (taekwondo), Trần Thị Như Ý (judo)

HCB (3): đội nữ (futsal), Phạm Thị Hiền (taekwondo), Dương Quốc Hoàng (billiards)

HCĐ (4): Nguyễn Anh Tuấn (billiards), đội nữ (bóng chuyền), Lý Hồng Phúc (taekwondo), đội nam (bóng chuyền), Ngô Phương Mai (nhảy cầu)

bang-tong-sap-hc

 

-----------------------------

20h30: Đoàn TTVN Việt Nam giành thêm 2 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ trong ngày 27/8.

18h35: Billiards - Dương Quốc Hoàng thua cơ thủ Philippines Carlo Biado 5-9, nhận HC bạc nội dung pools 9 bi.

18h05: Nhảy cầu - Ngô Phương Mai mang đoạt HC đồng nội dung cầu cứng 1m.

17h40: Nguyễn Tiến Minh thắng tay vợt mạnh của Malaysia Iskandar 2-1 trong trận tứ kết đơn nam, vào vòng bốn tay vợt cuối cùng.

a-5662-1503830798_600x0

 

17h10: Judo - Nguyễn Thị Như Ý thắng đối thủ Myanmar Aye Aye bằng điểm bàn thắng vàng trong trận chung kết hạng 78kg nữ. Đây là tấm HCV thứ hai của đoàn TTVN trong ngày 27/8.

16h30: Taekwondo - Phạm Thị Hiền thua Thái Lan Benjarat Yangtrakul 9-10 ở tích tắc cuối cùng, nhận HCB hạng 57kg nữ. 

16h00: Cầu lông - Đinh Thị Phương Hồng và Đỗ Thị Hoài vào bán kết đôi nữ nhờ thắng Barredo - Yasbel Leonardo của Philippines.

15h55: Taekwondo - Việt Nam có HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 27/8, với chiến thắng áp đảo của Hà Thị Nguyên ở chung kết hạng 62kg trước võ sĩ Indonesia, Shaleha Fitriana Yusuf.

14h50: Takewondo - Trong trận bán kết hạng dưới 74kg nam, Lý Hồng Phúc để thua Morrison Samuel Thomas Harprer của Philippines với tỷ số 11-16, nhận HCĐ.

14h35: Takewondo - Bán kết hạng dưới 57 kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền thắng dễ  Souksamay Phenkhamong của Lào với tỷ số 23-6 để vào chung kết.

14h16: Takewondo - Bán kết hạng dưới 62kg của nữ, Nguyễn Thị Hà đánh bại Pauline Louise Lopez với tỷ số 4-3 để giành quyền vào tranh HCV.

13h30: Judo - Nguyễn Hữu Hùng thua võ sĩ Malaysia trong trận tứ kết nam hạng 81 kg. 

12h15: Futsal - Việt Nam thắng Indonesia 2-1 ở lượt cuối môn futsal nữ, đoạt HCB. Nữ Thái Lan đoạt HCV.

11h25: Dương Quốc Hoàng vào chung kết pool 9 bi khi đánh bại Johann Chua (Philippines)với tỷ số 9-7 ở bán kết. Trận tranh HCV diễn ra vào lúc 17h Việt Nam. Quốc Hoàng gặp Carlo Biado (Philippines).

11h05: Bóng chuyền - Trong set 4, set quyết định, nữ Việt Nam dẫn 18-11 rồi thắng chật vật 25-12. Kết quả này đồng nghĩa với việc Việt Nam thắng Indonesia 3-1, đoạt HCĐ bóng chuyền nữ.

10h40: Billiards - Ở nội dung pool 9 bi, cơ thủ Nguyễn Anh Tuấn thất bại 5-9 trước Carlo Biado (Philippines) ở trận bán kết và nhận HCĐ.

10h35: Bóng chuyền nữ - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tranh HCĐ với Philippines. Sau 3 set, tuyển Việt Nam tạm dẫn 2-1.

8h20: Taekwondo - Ở vòng loại hạng cân 74kg nam, Lý Hồng Phúc vượt qua Sonexay (Lào) với tỷ số 32-12.

8h00: Taekwondo - Ở vòng loại hạng cân 57kg nữ, Phạm Thị Thu Hiền vượt qua võ sĩ Farah Alisa (Malaysia) với tỷ số 31-10.

-------------------------

Ngày 26/8, đoàn TTVN dự SEA Games 29 giành thêm 7 HCV, 5 HCB và 8 HCĐ, qua đó vững vàng ở vị trí thứ hai toàn đoàn sau chủ nhà Malaysia. Mặc dù vậy, ngày 27/8 hứa hẹn là ngày thi đấu đầy khó khăn với đoàn TTVN vì các môn thế mạnh như TDDC, Bơi, Điền kinh... đã dừng thi đấu. Mọi hi vọng dồn cả vào Taekwondo, Judo, Cầy mây nhưng khả năng có một cơn mưa vàng là không lớn...

Thành tích thi đấu của đoàn TTVN ngày 26/8:

- 01 HCV, 02 HCĐ môn Taekwondo: VĐV Châu Tuyết Vân, Liên Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim giành HCV (quyền đồng đội nữ);VĐV Hồ Thanh Phong, Châu Tuyết Vân giành HCĐ (quyền đôi nam nữ); VĐV Hồ Thanh Phong, Lê Hiếu Nghĩa, Nguyễn Thiên Phụng giành HCĐ (quyền đồng đội nam).

- 03 HCV, 02 HCB, 03 HCĐ môn Điền kinh: VĐV Trần Thị Yến Hoa giành HCV (100m rào); VĐV Ngọc, Huyền, Oanh, Lan giành HCV (4 x 400m); VĐV Nguyễn Văn Lai giành HCV (5000m nam); VĐV Phạm Tiến Sản giành HCB (3000 vượt chướng ngại vật); VĐV Thao, Hoàng, Sơn, Lịch giành HCB (4x400m); VĐV Đỗ Quốc Luật giành HCĐ (3000 vượt chướng ngại vật); VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương giành HCĐ (ném đĩa nữ); VĐV Nguyễn Thành Nhân giành HCĐ (nhảy cao nam);

- 02 HCV, 01 HCB, 1 HCĐ môn Bơi: VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCV (200m tự do) phá kỷ lục SEA Games; VĐV Nguyễn Huy Hoàng giành HCV (1500m tự do) phá kỷ lục SEA Games; VĐV Lâm Quang Nhật giành HCB (1500m tự do nam) phá kỷ lục SEA Games; VĐV Khôi, Bảo, Phước, Chuyền giành HCĐ (4x100m hỗn hợp).

- 01 HCV môn Bóng bàn: VĐV Tú, Linh, Tuấn Anh, Tuân, Quỳnh giành HCV (đồng đội nam).

- 01 HCB, 01 HCĐ môn Judo: VĐV Nguyễn Tấn Công giành HCB (73kg nam); VĐV Nguyễn Thị Hường giành HCĐ (63kg nữ).

- 01 HCB môn Bắn súng: VĐV Hoàng Xuân Vinh giành HCB (10m súng ngắn hơi).

- 01 HCĐ môn Bi sắt: VĐV Nguyễn Thị Trang, Đào Thị Hồng Hiên, Nguyễn Thị Cẩm Duyên, Nguyễn Thị Thúy Kiều giành HCĐ (bộ 3 nữ).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.