Thế giới giao thông

Siêu đô thị 1.500 tỷ USD của Saudi Arabia gặp khó

12/04/2024, 11:05

Theo các nguồn tin từ Bloomber, Saudi Arabia đã cắt giảm mạnh quy mô siêu dự án trên sa mạc The Line so với thiết kế ban đầu.

Theo Bloomberg, The Line từng được quảng bá là siêu đô thị nằm trong dự án thành phố sa mạc mang tên Neom ở Tabuk, Saudi Arabia. Đây được kỳ vọng là "kiệt tác kiến trúc bằng kính" với thiết kế trải dài 170km và chiều rộng 200m, dự kiến đến năm 2030 sẽ đón 1,5 triệu người đến sinh sống.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin giấu tên của Bloomberg, dự án này bị cắt giảm chỉ còn kéo dài 2,4km và số dân đến đây dự kiến còn khoảng 300.000 người, thấp hơn rất nhiều so với những gì Neom mô tả trên trang web quảng bá siêu dự án của mình.

Siêu đô thị 1.500 tỷ USD của Saudi Arabia gặp khó- Ảnh 1.

Hình ảnh thiết kế dự án The Line trên sa mạc (Ảnh: AFP)

Cụ thể, Neom chia sẻ: "Khi dự án hoàn thành, The Line có thể đón tới 9 triệu người đến sinh sống trên một khu vực có diện tích 34km2. The Line có thể mang lại thời tiết lý tưởng trong cả năm nhưng không tốn quá nhiều năng lượng. Cư dân The Line cũng dễ dàng tiếp cận các địa điểm phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày chỉ sau vài phút đi bộ".

Dự án thành phố Neom được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế Saudi Arabia tránh phụ thuộc quá nhiều vào dầu mỏ. Trong dự án Neom, ngoài The Line còn có khu công nghiệp, các cảng biển và các khu du lịch. Đến năm 2029, Neom sẽ là nơi đăng cai Á vận hội mùa đông tại khu nghỉ dưỡng trên núi Trojena.

Theo giới chức Saudi Arabia, việc siêu dự án này buộc phải thu hẹp quy mô diễn ra trong bối cảnh quỹ đầu tư công (Public Investment Fund - PIF) đang đánh giá lại một loạt các lựa chọn để huy động tiền mặt như đẩy nhanh bán nợ, sắp xếp các đợt chào bán cổ phần trong các công ty thuộc danh mục đầu tư của quỹ. Dự trữ tiền mặt của quỹ đã giảm xuống còn 15 tỷ USD tính đến tháng 9 – mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Trong khi đó, theo công bố của Thái tử Mohammed, ngay trong giai đoạn đầu tiên của dự án, tình đến năm 2030, Neom dự kiến sẽ tiêu tốn tới 1,2 nghìn tỷ riyal (320 tỷ USD) và một nửa trong số đó đến từ PIF. 

CEO của Neom Nadhmi Al-Nasr cũng lên tiếng cảnh báo về khả năng dự án khó có thể hoàn thành các hạng mục vào năm 2030: "Nếu muốn giải quyết các thách thức của ngày mai, chúng ta phải đối mặt với nó từ ngày hôm nay dù có khó khăn như thế nào".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.