Hồ sơ tài liệu

Sợ Mỹ không kích, phiến quân IS lũ lượt "đưa nhau đi trốn"

09/01/2016, 21:37

Phiến quân IS lũ lượt kéo nhau trốn khỏi trụ sở chính tại thành phố Mosul, Iraq với nỗi lo bị không kích.

vi_sao_is_tro_thanh_nhom_phien_quan_giau_nhat_the_

Phiến quân IS bỏ trốn khỏi Mosul, Iraq với sự lo sợ bị không kích.

Mới đây, truyền thông Iraq đồng loạt đưa tin lực lượng phiến quân IS đã "rủ" nhau trốn khỏi trụ sở chính của chúng tại thành phố Mosul bởi những lo ngại phải hứng chịu các cuộc không kích mới của quân đội chính phủ và liên quân Mỹ.

Tuy nhiên, những tên khủng bố đã chiếm các khu dân cư trong thành phố, uy hiếp người dân để xây dựng căn cứ tạm thời.

Trước đó vào ngày 7/1, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 23 cuộc không kích Iraq và 3 cuộc không kích ở Syria nhằm vào tổ chức IS đồng thời cơ quan an ninh Iraq cũng đã thông báo lực lượng đặc nhiệm nước này đã tập kích một cứ điểm lớn của IS ở miền bắc, mở đường cho chiến dịch tấn công giành lại thành phố chiến lược Mosul từ nhóm phiến quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.