Đường sắt

Sôi nổi Hội thi Trực ban chạy tàu giỏi ngành Đường sắt

27/09/2017, 19:28

Hội thi tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tự học tập, ôn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ...

IMG_3400

Tham gia Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ và vấn đáp kiến thức pháp luật.

Từ ngày 25-27/9, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Hội thi trực ban chạy tàu giỏi lần thứ 2 thu hút gần 50 thí sinh từ 12 chi nhánh đường sắt tham gia.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi: Phần thi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, vấn đáp chuyên môn nghiệp vụ và vấn đáp kiến thức pháp luật.

Theo Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên Tổng công ty đường sắt Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính thay cho bài thi viết lý thuyết trước đây. Các thí sinh đã nhanh chóng tiếp cận, qua đó, ở nội dung này chất lượng bài thi đều đạt yêu cầu, không có điểm dưới trung bình, điểm thấp nhất là 39/60, nhiều bài thi đạt 50 điểm, có 8 bài thi đạt điểm tuyệt đối 60/60.

IMG_0232

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty đường sắt Việt Nam trao giải Nhất toàn đoàn cho Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh.

Ở phần thi vấn đáp, các thí sinh đều tích cực ôn luyện nên phần lớn hoàn thành tốt nội dung bài thi, điểm bình quân chủ yếu đạt từ 70-80%. Cá biệt có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 20/20.

Ở Hội thi năm nay, thí sinh trẻ tuổi nhất tham gia là Lê Thái Sơn (SN 1991), trực ban chạy tàu tại ga Huế (chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế) và thí sinh cao tuổi nhất là Lê Thái Sơn, trực ban chạy tàu tại ga Biên Hòa (chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn).

Đặc biệt, có 2 anh em ruột cùng tham dự Hội thi là Ngô Văn Dương và Ngô Văn Giang đều là trực ban chạy tàu ga Xuân Giao A (chi nhánh khai thác đường sắt Lào Cai).

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết Hội thi tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tự học tập, ôn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết chính sách pháp luật, đồng thời là dịp giao lưu học hỏi của cán bộ công nhân viên ngành Đường sắt, đặc biệt là đội ngũ Trực ban chạy tàu.

IMG_0198

Hội thi tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tự học tập, ôn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết chính sách pháp luật, đồng thời là dịp giao lưu học hỏi của cán bộ công nhân viên ngành Đường sắt, đặc biệt là đội ngũ Trực ban chạy tàu

“Việc ứng dụng thành công công nghệ thông tin vào trong các phần thi đã cho thấy đội ngũ cán bộ đã sẵn sàng cho những thay đổi của ngành Đường sắt trong thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm phục vụ tốt hơn cho các hành khách”, ông Minh chia sẻ.

Kết quả cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh; giải Nhì thuộc về 2 đơn vị là Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình và Sài Gòn. Ngoài ra, còn trao 5 giải Vàng, 5 giải A, 8 giải B cho các thí sinh có thành tích suất sắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.