• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Xã hội

Sơn La xuất hiện trận động đất thứ 4 trong ngày, có bất thường?

27/07/2020, 17:02

Liên tiếp 4 trận động đất diễn ra từ trưa nay (27/7) tại khu vực Mộc Châu, Sơn La.

Trận động đất thứ 3 trong ngày 27/7 xảy ra tại Mộc Châu, Sơn La vào khoảng 15 giờ 52 phút (giờ Hà Nội)

Chiều nay (27/7), trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Việt Nam cho biết, lại xuất hiện thêm trận động đất thứ 4 liên tiếp trong ngày tại Sơn La.

Cụ thể, trận động đất mới nhất vừa diễn ra tại khu vực Mộc Châu, Sơn La vào hồi 16 giờ 17 phút 07 giây (giờ địa phương), có độ lớn khoảng 3,3 độ richter, tọa độ 20.925 độ vĩ Bắc, 104.680 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,6km.

Trước đó, trận động đất đầu tiên tại Mộc Châu diễn ra trưa nay vào khoảng 12 giờ 14 phút 51giây (giờ Hà Nội), trưa nay, có độ lớn 5.3 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km; Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Trận động đất thứ hai diễn ra vào khoảng 12 giờ 39 phút 56' giây (giờ Hà Nội) ngày 27/7, có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.907 độ vĩ Bắc, 104.683 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km; Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngay sau khi diễn ra 2 trận động đất ban đầu, nhiều tòa cao ốc tại Hà Nội đã bị rung lắc mạnh khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Theo ông Xuân Anh, hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

“Thông thường những trận động đất có độ lớn từ 5 độ richter trở lên sẽ có khả năng xảy ra những tâm chấn tiếp theo ở cùng khu vực. Đây là hiện tượng bình thường sau mỗi trận động đất”, ông Xuân Anh phân tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.