Bình luận

Sự cố chấp khiến “Messi Việt Nam” không thể vươn tới đỉnh cao

27/09/2023, 07:02

Việc liên tục xuất ngoại và thất bại khiến tiền đạo Nguyễn Công Phượng không thể chạm tới đỉnh cao sự nghiệp.

Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo Công Phượng hiện đang muốn trở lại V-League chơi bóng để cứu vãn sự nghiệp đang chìm nghỉm ở Nhật Bản.

Đầu năm 2023, tiền đạo Công Phượng quyết định rời HAGL để gia nhập Yokohama FC với bản hợp đồng kéo dài 3 năm.

Sự cố chấp khiến “Messi Việt Nam” tự hủy đi thứ triệu người mơ ước  - Ảnh 1.

Công Phượng thường xuyên ngồi dự bị trong màu áo Yokohama.

Đây là bất ngờ lớn với người hâm mộ bởi trước đó anh từng có 3 lần xuất ngoại nhưng đều trở về trong thất bại.

Từ khi gia nhập Yokohama, “Messi Việt Nam” ra sân đúng 2 phút. Thời gian còn lại, anh chủ yếu tập chay và mài đũng quần trên ghế dự bị.

Theo thống kê, qua 4 chuyến ra nước ngoài thi đấu, cầu thủ xứ nghệ được thi đấu 15 lần với 454 phút thi đấu. Con số quá ít với tiền đạo từng được đánh giá cao như Công Phượng.

Ở khía cạnh nào đó, có lẽ đây chính là cái giá mà Công Phượng phải trả vì sự cố chấp của bản thân.

Sự cố chấp khiến “Messi Việt Nam” tự hủy đi thứ triệu người mơ ước  - Ảnh 2.

Công Phượng từng là tài năng lớn của bóng đá Việt Nam.

Trong 3 lần xuất ngoại trước đó, chân sút sinh năm 1995 vẫn còn trẻ và anh muốn phá vỡ giới hạn của chính mình.

Tuy nhiên, ở lần gia nhập Yokohama FC, Công Phượng đã 28 tuổi, độ tuổi đáng lý với một tài năng như anh phải đang ở đỉnh cao sự nghiệp hoặc ít nhất cũng đã tìm được “chốn dung thân” thích hợp.

Một lần nữa anh lại tiếp tục tự đẩy mình vào thế khó, điều vốn đã được dự báo trước.

Hiện Công Phượng vẫn còn hơn 2 năm hợp đồng với Yokohama FC nhưng đây có lẽ là thời điểm anh cần đưa ra quyết định để tự cứu lấy sự nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.