
Sáng 5/10, tại không gian đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) đã diễn ra lễ tổng duyệt "Ngày hội văn hóa vì hòa bình", kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2024).

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là màn tái hiện sống động về đoàn quân tiến về Hà Nội qua các cửa ô trong thời khắc lịch sử ngày 10/10/1954.




Hình ảnh đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô trong sự chào đón, reo hò của người dân 70 năm về trước được tái hiện vô cùng đặc biệt.


Tiếp theo là lễ chào cờ đặc biệt, tái hiện buổi lễ chào cờ đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 10/10/1954 sau khi Thủ đô được giải phóng.

Trong sáng nay, có hơn 8.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tập trung cho buổi tổng duyệt.




“Ngày hội văn hóa vì hòa bình” sẽ khai mạc chính thức vào sáng ngày ngày mai (6/10). Chương trình mang ý nghĩa sâu sắc trong việc tôn vinh giá trị lịch sử của Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời nhìn lại 25 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” từ UNESCO, khẳng định những nỗ lực không ngừng của thành phố trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, đồng thời xây dựng một Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, hội nhập.

“Ngày hội văn hóa vì hòa bình” là sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của Thủ đô đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

Các thành viên tham gia buổi tổng duyệt với nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng mùa thu.




“Ngày hội văn hóa vì hòa bình” cũng là nơi quy tụ giao lưu lớn nhất giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân đại diện cho 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Chương trình được chia làm ba phần chính: Ký ức Hà Nội; Dòng chảy di sản; Hà Nội: Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận