Pháp đình

Tình huống pháp lý vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Với tình tiết định khung làm chết 3 người trở lên, tài xế xe BKS 36A-485.67 đối diện với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm và bồi thường cho các nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/2, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 48+200 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc địa phận thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), trao đổi với Báo Giao thông, Luật sư Trần Viết Hà, Luật thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn luật sư TP.HCM phân tích: Căn cứ Khoản 11, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ quy định hành vi giành đường, vượt ẩu là một trong những hành vi bị cấm.

Tình huống pháp lý vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn- Ảnh 1.

Luật sư Trần Viết Hà. Ảnh: N.H

Như vậy, nếu qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được tài xế điều khiển phương tiện có hành vi vượt xe khi không đủ điều kiện an toàn và gây ra tai nạn, thì khi đó hành vi của tài xế có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự.

"Trong trường hợp này, với tình tiết định khung làm chết 3 người trở lên thì khung hình phạt tù sẽ từ 7 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, về mặt trách nhiệm dân sự, căn cứ Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự năm 2015, tài xế có trách nhiệm bồi thường cho những người bị thương, tử vong các khoản như: tiền hư hỏng phương tiện, tiền mai táng cho các nạn nhân tử vong, chi phí điều trị viện phí cho những người bị thương, bồi thường thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút, bồi thường tổn thất về mặt tinh thần", luật sư Hà phân tích thêm.

Tình huống pháp lý vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.L

Cũng theo luật sư Hà, đối với các phương tiện khác cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành điều tra xác minh, qua đó để xác định xem 2 phương tiện còn lại có vi phạm lỗi hay không? Tài xế có tuân thủ về tốc độ, có giấy phép lái xe hoặc khi điều khiển phương tiện có nồng độ cồn hay không?

Nếu qua điều tra, xác định không có bất kỳ vi phạm nào từ 2 tài xế của hai phương tiện còn lại thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường về mặt dân sự. 

Trường hợp qua xác minh, điều tra xác định có các lỗi vi phạm thì xem xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi mà truy cứu theo tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự 2015 như đối với tài xế điều khiển xe con. 

Tuy nhiên, qua clip hiện trường vụ tai nạn, theo đánh giá chủ quan, khó có thể bắt lỗi đối với 2 phương tiện còn lại. Bởi họ làm chủ tốc độ, đi đúng làn, khi gặp tình huống xe con vượt ẩu gây vụ tai nạn bất ngờ và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tài xế sẽ không kịp xử lý để hạn chế rủi ro.

"Tôi cho rằng đây là tình huống bất ngờ nên theo quy định của BLHS, khi tai nạn xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng mà tài xế không thể thấy trước được hậu quả và không thể kịp thời hạn chế hậu quả nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự", ông Hà nói.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 10h00 phút ngày 18/2, tài xế Phan Đình Kiều (SN 1969, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe ô tô BKS 36A- 485.67 trên xe chở theo anh Phan Đình Quý (SN 1978), Lê Thị Hạnh (SN 1983, vợ anh Quý) và hai cháu Phan Lê Khánh Vân (SN 2009), Phan Đình Quang (SN 2015, con của anh Quý, cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hoá) lưu thông trên cao tốc Cam lộ - La Sơn theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Khi chạy đến Km 48+200 (thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã va chạm với xe đầu kéo BKS 63C-136.59 kéo theo rơ-moóc 63R-002.27 do tài xế Huỳnh Văn Dũng (SN 1974, trú tỉnh Tiền Giang) điều khiển đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường.

Sau khi va chạm với xe đầu kéo, xe ô tô 36A-485.67 lao sang phần đường ngược chiều và tiếp tục va chạm vào xe ô tô tải BKS 63H- 005.68 do tài xế Lâm Văn Tâm (SN 1982, trú tỉnh An Giang) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô 36A-485.67 lao xuống bên phải đường, biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau đó, xe ô tô tải BKS 63H-005.68 bị xe đầu kéo BKS 51D-150.90 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-349.20 do tài xế Nguyễn Tấn Đạt (SN 1980, trú tỉnh Quảng Ngãi) đi cùng chiều phía sau tông mạnh.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu Phan Đình Quang tử vong tại chỗ, cháu Phan Lê Khánh Vân tử vong trên đường đi cấp cứu và chị Lê Thị Hạnh tử vong tại bệnh viện.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, đưa các lái xe có liên quan vụ tai nạn đi kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy nhưng tất cả đều không vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe ô tô BKS 36A-485.67 vượt không đúng quy định. Ngay trong ngày 18/2, Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cả gia đình gặp nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Vợ và hai con đều tử vongCả gia đình gặp nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Vợ và hai con đều tử vong

Chiều 18/2, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vụ TNGT liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn trưa cùng ngày đã khiến hai cháu nhỏ trên ô tô con tử vong, người mẹ đang cấp cứu cũng không qua khỏi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.