Thời sự Quốc tế

Tai nạn trực thăng nghiêm trọng ở Alaska, tỷ phú Séc thiệt mạng

30/03/2021, 06:48

Tỷ phú Séc Petr Kellner là một trong 5 người thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi gần sông băng ở Alaska, Mỹ.

img

Tỷ phú Séc Petr Kellner, người sáng lập Tập đoàn đầu tư PPF

Tỷ phú Séc Petr Kellner, người đồng sáng lập Tập đoàn đầu tư PPF là 1 trong số 5 nạn nhân vừa thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng tại Alaska, Mỹ.

Tập đoàn PPF đã xác nhận thông tin vào tối 29/3: “Với niềm tiếc thương sâu sắc, PPF thông báo, ông Petr Kellner đã qua đời trong vụ tai nạn trực thăng trên núi Alaska”.

“Cuộc đời sự nghiệp của ông được biết đến với sự sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời” - theo nội dung thông báo.

Ông Kellner, 56 tuổi, đã thành lập PPF từ năm 1991, tham gia vào quá trình tư nhân hoá nền kinh tế Séc sau khi nền chính trị ở nước này thay đổi.

Kellner sở hữu gần 99% cổ phần của PPF. Hiện tại, tập đoàn PPF đang đầu tư vào hơn 20 công ty trên toàn thế giới.

Tỷ phú Séc nắm trong tay khối tài sản ròng 15,7 tỉ USD và là người duy nhất đến từ Cộng hoà Séc được lọt vào danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới do Bloomberg bình chọn.

img

Vụ tai nạn xảy ra trên sông băng Knik

Chiếc trực thăng Airbus AS350 B3 bị rơi thuộc sở hữu của tập đoàn Soloy Helicopters, đã gặp nạn và rơi gần sông băng Knik, bang Alaska, Mỹ.

Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng trong đó có 1 phi công; chỉ có 1 hành khách duy nhất còn sống sót, bị thương nghiêm trọng nhưng chưa đến mức nguy kịch.

Tổ chức Alaska State Troopers ở địa phương nơi xảy ra tai nạn cho biết, có thể sự việc đáng tiếc này đã xảy ra khi nhóm người tham gia môn thể thao mạo hiểm heliskiing.

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Heliskiing là môn thể thao mà người chơi sẽ sử dụng trực thăng thay vì đi cáp treo để trượt tuyết từ trên cao.

Người chơi có thể thoả sức mạo hiểm tại những địa điểm hoang sơ phải sử dụng trực thăng mới có thể tiếp cận được.

Môn thể thao này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm và đã bị cấm ở nhiều nước Châu Âu nhưng vẫn được cấp phép tại Bắc Mỹ, New Zealand.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.