Xã hội

Tài xế xe tải dương tính SARS-CoV-2 đã đến những đâu ở Quảng Trị, Huế?

04/07/2021, 13:34

Tài xế xe tải chở hàng từ Quảng Ngãi-Lao Bảo dương tính SARS-CoV-2 đã dừng ăn cháo tại Cam Lộ (Quảng Trị), bốc hàng tại Phú Lộc (T.T- Huế)...

img

Khách sạn SEPON tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị - Ảnh tư liệu

Trưa 4/7, UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phát đi văn bản hỏa tốc, yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương truy vết các trường hợp F2 liên quan đến lái xe chở hàng từ Quảng Ngãi đến Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn, sáng cùng ngày (4/7), Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ nhận được thông tin về trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Cụ thể, trên đường di chuyển từ Quảng Ngãi đi Lao Bảo ngày 30/6, khoảng 23h cùng ngày (30/6) lái xe chở hàng nghi nhiễm Covid-19 trên có dừng ăn cháo cá tại quán Hiếu Sương trên đường 2/4, thuộc khu phố 4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; đối diện Trung tâm Y tế. Tại quán trên, lái xe có tiếp xúc với 2 vợ chồng chủ quán và 2 con gái của chủ quán. Sau khi ăn xong. Tại quán lúc đó không có khách, sau khi ăn xong lái xe tiếp tục di chuyển hướng lên Lao Bảo.

UBND huyện Cam Lộ yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân, những người đến ăn tại quán trên trong khoảng thời gian từ 23h ngày 30/6 đến 24h ngày 2/7 liên hệ ngay với Trạm y tế để thực hiện khai báo y tế.

img

Thông báo khẩn về các địa điểm nguy cơ vừa được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị phát đi trưa 4/7

Trong diễn biến liên quan, trưa 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo về điểm đến có nguy cơ dịch tễ.

Cụ thể, 23h-23h30 ngày 30/6, quán cháo Hiếu Sương (đường 2/4, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; đối diện Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ). Ngày 1/7 và 2/7, khách sạn SEPON (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), quầy cà phê tại khách sạn trên (lúc 7h30- 8h ngày 2/7).

Lúc 7h30- 10h30 ngày 1/7, cửa hàng xăng dầu Đức Nhân và tiệm làm lốp xe ô tô bên cạnh tại thị trấn Lao Bảo. Buổi sáng ngày 1/7, nhà chị Hường (đối diện cửa hàng xăng dầu Đức Nhân) và quán nước mía chị Dương (quán cơm 55), thị trấn Lao Bảo. Lúc 8h ngày 2/7, quán bún đối diện khách sạn SEPON (sát cổng chào của khóm) tại thị trấn Lao Bảo. Buổi chiều ngày 2/7, bãi rửa xe của anh Hùng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Sáng cùng ngày (4/7), lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận, đã có báo cáo nhanh về các trường hợp tiếp xúc với ca nghi nhiễm Covid-19 là lái xe tải trên.

img

Thông báo khẩn về trường hợp ca nghi nhiễm Covid-19 tại thôn Phước Hưng vừa được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi trưa 4/7

Ca nghi nhiễm trên (N.A.T.), là lái xe chở hàng BKS UN- 4066 đi từ Đà Nẵng ra Huế có ghé bốc hàng tại nhà chị N.T.N (SN 1977) tại thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vào lúc 19h ngày 29/6 và ở lại qua đêm.

Đến 15h ngày 30/6 lái xe trên cùng chị N. lên xe chở hàng ra Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để giao hàng. Ngày 2/7, lái xe trên chở chị N. từ Lao Bảo về tại nhà chị N. ở thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) lúc 22h cùng ngày.

Theo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, trong quá trình ở lại nhà chị N. từ đêm 29 đến 30/6, lái xe trên có tiếp xúc với 8 trường hợp được xác định là F1 ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy (trong đó có chị N.T.N.). Đồng thời, có 38 trường hợp tiếp xúc với 8 trường hợp F1 nói trên.

Đội phản ứng nhanh số 2 đã tiếp cận điều tra 8 trường hợp F1 và 38 trường hợp F2 trên, xử lý môi trường và đã lấy mẫu 8 trường hợp F1 và chuyển cách ly tập trung tại T4.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, tối 3/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông báo về một tài xế thường xuyên chở hàng tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị vừa xác định dương tính SARS-CoV-2.

Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi thông báo về một trường hợp dương tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh.Người này quê ở huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi), làm nghề lái xe chở hàng từ Đà Nẵng đi Quảng Trị, có lịch trình di chuyển thường xuyên tại Đà Nẵng.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã phát đi thông báo tìm người từng đến các địa điểm liên quan đến tài xế này. Cụ thể, bãi xe hàng tại số 96 Đinh Nhật Tân (quận Cẩm Lệ); Cây xăng đôi Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Ngoài ra, tài xế này có tiếp xúc với một người bán bánh chưng dạo.

Thừa Thiên Huế phát thông báo khẩn tìm người liên quan ca nhiễm Covid-19 tại thôn Phước Hưng

Trưa 4/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh Covid-19.

Ca nghi nhiễm này tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả những người có liên quan đến các địa điểm và thời gian sau khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và tiến hành khai báo y tế.Cụ thể, nơi cư trú của ca nghi nhiễm tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy) từ 19h ngày 29/6 đến 15h30 ngày 30/6 và từ 22h ngày 2/7 đến ngày 3/7. Chợ Lộc Thủy 6h30 ngày 30/6 và sáng 3/7. Quán cà phê Mộc (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) sáng 30/6.

Quán cháo cá trước mặt Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) 19h ngày 30/6. Khách sạn SEPON (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tối 30/6. Gara ô tô Đức Nhân (Lao Bảo, Quảng Trị) ngày 1/7. Cây xăng 24 đường tránh Huế (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà, TP. Huế) 10h ngày 2/7. Cửa hàng Điện Máy Xanh Lộc Thủy 9h ngày 3/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.